Mệnh lệnh số 01 của giám đốc Công an TP Hà Nội

(PLO)- Từ 23 giờ đêm 10-10, Công an TP Hà Nội ra quân “Tổng kiểm tra, kiểm sát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm” theo Mệnh lệnh số 01 của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 10-10-2017 đến 10-1-2018, Công an (CA) TP Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tổng kiểm tra hành chính từ 23 giờ đêm hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau nhằm phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Theo Phó Giám đốc CATP Hà Nội Đinh Văn Toản, thời gian qua tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” như dao kiếm, súng. Từ đó, các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật… có chiều hướng gia tăng.

Thời gian hoạt động của các đối tượng trong khoảng từ 20 giờ trở đi và đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân.

Một tổ cảnh sát cơ động tham gia tuần tra phòng chống, trấn áp tội phạm.

Do đó, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 01, mở đợt tổng kiểm tra hành chính ban đêm nhằm phòng chống, trấn áp tội phạm trên địa bàn. Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định; đồng thời xác minh nơi tạm trú, nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ kết hợp với công tác quản lý hành chính về ANTT.

Triển khai kế hoạch trên, đêm 10-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đã lập sáu tổ công tác, ra quân tổng kiểm tra tại 12 quận nội thành. Địa điểm kiểm tra tập trung vào các khu vực công cộng, tụ tập đông người. Nhiều trường hợp khi kiểm tra không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đã bị lập biên bản và bàn giao cho công an phường xử lý.

Trước đó, ngày 13-9, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch số 301 về tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó từ 0 giờ ngày 1-10 đến 24 giờ ngày 15-11-2017, CATP Hà Nội sẽ ra quân tổng kiểm tra nhân hộ khẩu trên toàn thành phố. Đối tượng kiểm tra bao gồm những người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn TP, trong đó có cả người đang sinh sống trên sông nước, người lang thang cơ nhỡ.

Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC 64), CATP Hà Nội cho hay đợt tổng kiểm tra nhân hộ khẩu này nhằm đánh giá thực trạng các loại nhân, hộ khẩu trên địa bàn, bổ sung dữ liệu về thông tin dân cư; ngăn ngừa phòng chống tội… “Đối với các trường hợp lang thang cơ nhỡ, hoặc cư trú chưa có hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú, cơ quan công an sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân. Nếu không có giấy tờ tùy thân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật” - ông Thắng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.