MC đám cưới giết dã man người tình trong căn biệt thự

Sau khi giết chết bạn tình một cách dã man trong căn biệt thự, Nguyễn Hữu Chính - hành nghề MC đám cưới, ca sĩ hội chợ... ở Hà Nội - đã ngồi co ro trong phòng vệ sinh suốt đêm vì “ngáo” đá cho đến khi người trông coi khu nhà phát hiện.

Ngày 15-12, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tạm trú ở Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

MC đám cưới giết dã man người tình trong căn biệt thự ảnh 1

Nguyễn Hữu Chính
Trước đó, vào sáng 14-12 tại ngôi biệt thự cho thuê tại số 16 ngõ 68 (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Ngôi biệt thự này có 20 phòng cho thuê.
Theo một số nhân chứng vào đêm 13-12 họ có nghe tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ đang thuê phòng tại đây.
Đến sáng 14-12, người trông coi khu nhà là anh Nguyễn Văn Dinh (trú tại Nam Định) đến kiểm tra thì phát hiện một cô gái đã tử vong, trên người chỉ mặc chiếc quần lót, máu vương vãi khắp nơi. 
Khi vào nhà vệ sinh, anh Dinh phát hiện nam thanh niên thuê phòng đang ngồi co ro tại đó. Nhìn thấy anh Dinh, nam thanh niên trên đứng dậy bỏ đi. Anh Dinh lập tức cấp báo đến công an quận Long Biên. Khi lực lượng Công an  đến nơi đã phát hiện nam thanh niên trên đang có ý định bỏ trốn, nên tiến hành bắt giữ.
Tại hiện trường có gái tử vong với nhiều vết chém sâu trên cơ thể, đặc biệt các đốt ngón tay, chân bị cắt sâu bằng vật sắc nhọn.
Đối tượng nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Hữu Chính. Chính hiện là MC và là ca sỹ nghiệp dư khá có tiếng tại một số tụ điểm nhà hàng, cà phê tại Hà Nội. 
Nạn nhân cũng được xác định là chị Đường Thị H. (SN 1985, quê quán Chiêm Hoá, Tuyên Quang). Chính là người tình của chị H.
Cũng trong căn biệt thự cho thuê này, lực lượng công an phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá. Khi bị dưa về trụ sở công an phường, Chính vẫn có biểu hiện “ngáo” của người sử dụng ma tuý tổng hợp.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào đêm 13-12 sau khi sử dụng ma tuý đá, Chính và chị H. xảy ra cãi vã, to tiếng. Chính đã dung dao đâm, chém chị H. tử vong.
Theo tìm hiểu, Chính đã có vợ và 2 con tại quê song để phát triển “sự nghiệp” nghệ thuật, Chinh đã một mình thuê phòng ở Hà Nội để tiện đi diễn. Chính đến thuê trọ ở biệt thự nơi gây án từ ngày 25-4 vừa qua. Chinh có mối quan hệ phức tạp, đã từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ qua đêm.
Được biết, ngay chiều 14-12, sau khi nhận được hung tin, gia đình chị Đường Thị H. đã xuống Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên (nơi khám nghiệm tử thi chị H.) để nhận xác và phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.
Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để sớm truy tố nghi phạm ra pháp luật.
Theo N.Quyết (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.