Mâu thuẫn trong hợp tác trồng sầu riêng rồi chém nhau

(PLO)- Mâu thuẫn xảy ra khi 2 bên hợp tác trồng sầu riêng, chủ đất đem người đến tấn công đối tác để đòi lại đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ đánh nhau, gây thương tích ở xã Tân Thượng.

Nhiều người dùng rựa, cuốc chém nhau gây thương tích. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người dùng rựa, cuốc chém nhau gây thương tích. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, ông Nguyễn Văn Hoàn (48 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) cho ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) thuê một thửa đất tại xã Tân Lâm để trồng sầu riêng.

Theo thoả thuận, ông Hoàn cho ông Khải thuê mảnh đất nói trên để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Thời gian đầu khi xuống giống, ông Hoàn bỏ cây giống và phân bón lót .

Ông Khải bị chém thương tích trong khi "hỗn chiến". Ảnh: HN

Ông Khải bị chém thương tích trong khi "hỗn chiến". Ảnh: HN

Từ ngày xuống giống đến năm thứ tư, ông Khải phải bỏ kinh phí để mua phân bón, thuốc và công làm.

Dự kiến sau bốn năm khi có thu nhập, hai bên chia lợi nhuận theo tỉ lệ ông Hoàn hưởng 60% và ông Khải hưởng 40% .

Ngoài ra, trên đất còn có cây cà phê đang cho thu hoạch, ông Hoàn giao cho ông Khải chăm sóc và thu hoạch để lấy tiền chăm sóc cho cây sầu riêng. Mùa vụ năm 2022 trở đi, mỗi năm ông Khải phải trả cho vợ chồng ông Hoàn là 100 trăm triệu đồng.

Cho thuê được một năm thì ông Hoàn có ý đòi lại thửa đất nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Đến chiều ngày 12-5, ông Hoàn dẫn nhiều người đến thửa đất nói trên rồi xảy ra xô xát.

Tại đây, nhóm người bên phía ông Hoàn đã dùng rựa truy đuổi và chém ông Khải bị thương phải nhập bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.