Mâu thuẫn khi đá bóng, phường đội trưởng nổ súng dọa

(PL)- Anh Đỗ Quyết Thắng (22 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM: Chiều 25-9, anh và một số người bạn đi đá bóng với nhóm của ông Nguyễn Lê Minh, Phường đội trưởng phường Quang Vinh.

Trong lúc tranh bóng, hai bên có va chạm mạnh nên anh Thắng nói to: “Đừng đá xấu quá”. Hai nhóm sau đó xô xát với nhau nhưng được can ngăn nên ra về. Nhóm của anh Thắng đến khu vực phường Tân Phong ngồi uống nước mía.

Tới 18 giờ, ông Minh và ông Ph. (có mặt trong nhóm đá bóng ban chiều) mặc trang phục dân quân, sử dụng xe máy công vụ đi đến chỗ nhóm anh Thắng đang ngồi. Ông Minh xông thẳng đến nắm cổ áo anh Thắng, la lớn: “Tao bắt mày về phường về tội đánh người”. Anh Thắng phản ứng: “Anh làm gì có quyền bắt em” thì ông Minh rút súng kê sát mang tai anh Thắng hăm dọa rồi bóp cò. Tiếng nổ lớn làm anh Thắng choáng váng. Những người đi cùng anh Thắng hốt hoảng can ngăn thì ông Minh chĩa thẳng súng vào người anh Thắng quát: “Đứa nào vô can, tao bắn chết hết”.

Anh Thắng tố cáo bị ông Nguyễn Lê Minh bắn bị thương ở tai. Ảnh: Q.MINH

Sau đó, ông Minh dùng súng khống chế anh Thắng để ông Ph. đánh vào vai, vào ngực anh. Mãi một lúc sau, được nhiều người can ngăn, ông Minh và ông Ph. mới không đánh anh Thắng nữa. Người dân vội gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến đưa tất cả về trụ sở Công an phường Trung Dũng làm việc. Phía công an phường đã cho anh Thắng đi bệnh viện băng bó vết thương ở tai.

Trong ngày 26-9, liên tục có người gọi điện thoại khuyên anh Thắng nên hòa giải và đề nghị bồi thường tiền thuốc thang nhưng anh không đồng ý.

Sáng 27-9, chúng tôi đã đến UBND phường Trung Dũng để gặp ông Nguyễn Lê Minh nhằm có thông tin hai chiều. Tuy nhiên, ông Minh nói chúng tôi lên Thành đội TP Biên Hòa để được cung cấp thông tin.

Tại Thành đội TP Biên Hòa, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Biên Hòa, xác nhận việc ông Nguyễn Lê Minh, Phường đội trưởng phường Quang Vinh, dùng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) bắn anh Thắng do có mâu thuẫn. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa đã yêu cầu ông Minh viết kiểm điểm và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Thượng tá Nguyễn Đức Minh cũng đã thay mặt cơ quan đến nhà anh Thắng xin lỗi và hứa sẽ xử lý vụ việc hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.