Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 đảm bảo 100% hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ

(PLO)- Nhiệm kỳ 2024 - 2029 MTTQ Việt Nam quận 1 đã đặt ra mục tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 20 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra trong 2 ngày.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 đảm bảo 100% hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ
Đại hội đại biểu MTTQ VN quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: NV

Tại đại hội, bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN Quận 1, thông tin trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ VN Quận 1 đã thực hiện nhiều chương trình, hành động nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo đó, MTTQ VN Quận 1 đã triển khai cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” lồng ghép với phong trào “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tích cực tham gia tổng vệ sinh “15 phút mỗi tuần vì TP văn minh - sạch đẹp”; phối hợp xây dựng 100% “Khu dân cư sạch - đẹp”, “Khu phố không xả rác ra đường và kênh rạch”, quận, phường “Sạch, xanh, thân thiện với môi trường”, đảm bảo mỹ quan đô thị.

mat tran to quoc quan 1-duong thi hong gam.jpg
Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch UB MTTQ VN Quận 1, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NV

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chương trình giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, tặng học bổng; phương tiện sinh kế, nhu cầu thiết yếu, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ngoài ra, trong thời gian qua, MTTQ VN quận 1 đã triển khai hỗ trợ cán bộ chiến sĩ các Đồn biên phòng và người dân khó khăn ở các tỉnh biên giới Long An, Tây Ninh, Đắk Lắk, Cao Bằng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp vận động hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao quân hàng năm; tham gia thăm hỏi, tặng quà tân binh, các đơn vị nhận quân; giao lưu, động viên lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các đơn vị kết nghĩa; vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” hơn 8,1 tỉ đồng, Chương trình “Vì Trường Sa xanh” gần 300 triệu đồng.

"Chúng tôi đã phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 42 tỉ đồng, chăm lo gần 32 tỉ đồng giúp 1.464 lượt hộ thoát nghèo. Vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, đồng bào các tỉnh miền Tây gặp hạn mặn; thăm hỏi, động viên, chăm lo đồng bào bị thiên tai, khó khăn.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ VN Quận 1 đã đặt ra nhiều mục tiêu và chương trình hành động. Trong đó, chúng tôi sẽ phấn đấu vận động quỹ “Vì Biển Đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đảm bảo chỉ tiêu được giao; quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 20 tỉ đồng; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hộ gia đình gặp thiên tai, sự cố, hỏa hoạn được quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ.

Cạnh đó, MTTQ VN Quận 1 cũng sẽ phối hợp tổ chức ít nhất hai hoạt động cấp quận hàng năm nhằm kết nối, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam " - bà Dương Thị Hồng Gấm cho biết.

Dịp này, MTTQ VN Quận 1 đã tri ân, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực công tác MTTQ.

Dự kiến, ngày 4-4 sẽ ra mắt Ủy ban, Ban Thường trực và các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 1 nhiệm kỳ XII (2024 - 2029) và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM nhiệm kỳ XII (2024 - 2029).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.