Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh vận hành 'Cổng Mặt trận số' 24/7

(PLO)- Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số bằng việc vận hành “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị suốt 24/7, nâng cao tương tác giữa người dân và cơ quan Mặt trận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 18-11, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội quy tụ 348 đại biểu, thể hiện tinh thần hiệp thương dân chủ và đồng thuận cao trong việc quyết định các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Thanh Hải.jpg
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương đến chúc mừng, tặng quà Đại hội. Ảnh: HD

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương thống nhất 110 người làm ủy viên chính thức, Ban Thường trực gồm tám người, gồm Chủ tịch và bảy Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024–2029 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025–2030.

z7236460629648_8f2b8ca2277cef539e8ba8c2fbcaaae3.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Đại hội cũng cử 16 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hiệu quả”, đại hội đề ra 12 chỉ tiêu, hai khâu đột phá và bảy chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá được xác định rõ: Hàng năm, 100% MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phải tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai – 3 giám sát”; Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai ít nhất một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng; huy động nguồn lực xã hội tăng 10% mỗi năm.

1000083296.jpg
Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 110 người làm ủy viên chính thức. Ảnh: HD

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, đại hội đặt mục tiêu 100% MTTQ cấp tỉnh và cấp xã đưa vào vận hành “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; phấn đấu 80% cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã thực hiện phòng họp không giấy. Đây được xem là giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành và tương tác với người dân trong bối cảnh số hóa bộ máy.

z7236461076517_73ab89b10f6830eb648fde46bf6b1ab5.jpg
Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng Đại hội. Ảnh: HD

MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện giảm nghèo bền vững; hướng đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2026–2030.

Đại hội khẳng định quyết tâm củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường vai trò giám sát – phản biện và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.