Mặt trận tìm cách trị 'bệnh hành chính hóa'

(PLO)- Các đại biểu dự tọa đàm đều đồng quan điểm rằng cần phải đào tạo cán bộ và đổi mới hơn nữa phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận các cấp nhằm trị cho được “bệnh hành chính” của hệ thống Mặt trận. 

Ngày 28-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhận diện để khắc phục những biểu hiện hành chính hóa trong công tác Mặt trận”. Nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của những người từng là lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được đưa ra.

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nói: "Cán bộ vẫn chưa nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm cho dân tin...".

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng trong Mặt trận có hiện trạng bệnh hành chính đi liền với bệnh quan liêu, dẫn đến hiện tượng “ai nói người nấy nghe”, hoặc là có nghe cũng không đồng thuận và đồng lòng.

Theo ông Kim, nguyên nhân là cán bộ Mặt trận chưa hiểu tường tận về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, không nắm chắc đường lối của Đảng và tư tưởng về đại đoàn kết, nắm không chắc luật Mặt trận, điều lệ Mặt trận, chậm đổi mới

“Từ nguyên nhân trên dẫn đến nói, viết, hành động đều hành chính. Cán bộ vẫn chưa nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm cho dân tin, vẫn chưa thể hiện rõ được vai trò bảo vệ và đại diện quyền và lợi ích cho nhân dân” - ông Kim thẳng thắn.

Vẫn theo ông Kim, từ đó nảy sinh hiện tượng cán bộ ngại gặp dân, ngại đối thoại với dân, chưa định hình chế độ thường kỳ đối thoại và gặp gỡ nhân dân để giải quyết các điểm nóng, giải quyết những tin đồn không chính xác.

“Thấy xuất hiện nhưng lại né tránh giải quyết, những kiến nghị của nhân dân đi lòng vòng làm dân chờ. Những kiến nghị của nhân dân khi tổng hợp báo cáo Quốc hội không nêu rõ tên tuổi, địa chỉ nên chỉ như bắn chỉ thiên"- ông Kim nói.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hóa xã hội, nói “bệnh” hành chính hóa trong công tác Mặt trận thường biểu hiện dưới dạng sáng vác ô đi, tối vác ô về, coi hết giờ hành chính là hết nhiệm vụ, được chăng hay chớ.

“Nặng về họp hành, báo cáo dài dòng, không sát thực tế. Xa dân, không nắm được tình hình dân, ý chí nguyện vọng của dân nên nhiệm vụ đề ra không sát, không phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận... nên dân ít hưởng ứng” - ông Túc nói.

Ông Nguyễn Túc cho rằng: Bệnh hành chính hóa ở Mặt trận thể hiện ở việc cán bộ sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, được chăng hay chớ.

Còn ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận diện "bệnh hành chính" trong tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam thường là hội chứng gồm nhiều "bệnh" gắn kết nhau. Đó là bệnh hành chính - bệnh nhà nước hóa - bệnh hình thức - bệnh thành tích.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cũng thừa nhận rằng dù có đổi mới nhưng tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định. Tình trạng “hành chính hóa” trong công tác Mặt trận, ông Lềnh cho là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho rằng bệnh hành chính là một trong những nguyên nhân khiến hiệu quả hoạt động của Mặt trận giảm.

Một phó chủ tịch khác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là ông Ngô Sách Thực cũng thừa nhận có “những biểu hiện hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp hiện nay. Tuy vậy, ông lý giải rằng: Điều đó là do nhiều cán bộ công chức còn trẻ, chưa có kinh qua thực tiễn công tác từ cơ sở, từ hoạt động phong trào.

“Do vậy, tư duy và nhận thức khó tránh khỏi “bệnh hành chính”" - ông Thực khẳng định và nói thêm Mặt trận các cấp còn phải tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác, trong khi biên chế cán bộ chuyên trách không tăng dẫn đến tình trạng công việc quá tải.

Các đại biểu dự tọa đàm đều đồng quan điểm rằng cần phải đào tạo cán bộ và đổi mới hơn nữa phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận các cấp nhằm trị cho được “bệnh hành chính” của hệ thống Mặt trận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.