Mất 40,8% lợi nhuận để nộp thuế

(PL)- Đó là thực tế được đại diện Tổng cục Thuế nêu ra tại hội thảo Chỉ số nộp thuế và đề xuất cải cách cho Việt Nam do Tổng cục Thuế và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 15-1 ở Hà Nội.

Theo báo cáo Môi trường kinh doanhđược WB công bố, Việt Nam đang là nước có số giờ nộp thuế lớn nhất Đông Nam Á. Mỗi năm, doanh nghiệp (DN) mất 872 giờ nộp thuế và 40,8% lợi nhuận để nộp thuế trong khi bình quân ASEAN chỉ 31,4%. Việt Nam đã tụt sáu bậc về chỉ số môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong đó chỉ số nộp thuế năm 2014 của Việt Nam giảm 22 bậc, từ 149 xuống còn 171.

Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban Cải cách - Tổng cục Thuế, cho rằng số giờ đóng thuế cao là do DN mất thời gian chuẩn bị chứng từ, tờ khai thuế GTGT còn nhiều biểu mẫu, nhiều chỉ tiêu khai bị trùng lặp… Ngoài ra, bà cho rằng hiện nay ngành thuế đã áp dụng khai thuế điện tử nhưng vì chưa bắt buộc nên các DN chưa làm.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết dự kiến năm nay sẽ phải giảm số giờ kê khai, nộp thuế của Việt Nam ngang bằng các nước ASEAN là 171 giờ. Do đó đơn vị này sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thực hiện chuyển đổi dần từ quản lý dựa trên hóa đơn sang quản lý theo đối tượng, theo đánh giá rủi ro. Đồng thời đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy để giảm thời gian ghi chép, rà soát đối chiếu số liệu, tài liệu... đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ thuế điện tử cho các DN trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, chỉ số giờ nộp thuế mới chỉ tính đến khâu nộp thuế GTGT, thuế TNDN,… nhưng chưa tính đến khâu hoàn thuế. Do đó ngành thuế cần phải cắt giảm các khâu nộp và hoàn thuế thật đơn giản, công khai, minh bạch hơn nữa. Đây cũng là yếu tố làm giảm tham nhũng, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.