Mất 1,8 tỉ đồng vì tham gia sàn giao dịch ảo 'lãi suất cao' trên mạng xã hội

(PLO)- Nhiều người dân ở Tây Ninh bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch thương mại lãi suất cao trên mạng và mất hàng tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng CSHS - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện chiêu lừa đảo thông qua mối quan hệ bạn bè trên facebook rồi rủ rê, dụ dỗ người dân tham gia các sàn giao dịch điện tử trên mạng với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận mỗi ngày.

Chị P đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo vụ việc. Ảnh: VÕ TÙNG

Chị P đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo vụ việc. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, một người phụ nữ tên P. 36 tuổi ngụ ở thị xã Hòa Thành đã mất hơn 1,8 tỷ đồng vì tham gia giao dịch các sàn điện tử trên mạng xã hội .

Theo đơn trình báo, vào tháng đầu tháng 4-2023, chị P. lướt Facebook và kết bạn với tài khoản tên Võ Quốc.

Sau một thời gian trò chuyện, chị P được người bạn này rủ, hướng dẫn tham gia hình thức đầu tư trên mạng và hướng dẫn nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ là coi như đã vào sàn.

Ban đầu do chị P. không biết thực hiện thao tác nên Võ Quốc đã hướng dẫn nạp số tiền 4,8 triệu đồng dùm chị P.

Sau 10 phút, Võ Quốc cho chị P. biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.

Tiếp đó, Võ Quốc yêu cầu chị chuyển 24 triệu đồng vào chăm sóc khách hàng đăng ký quỹ sinh lời, trong 5 ngày sẽ nhận về 120 ngàn đồng/ngày.

Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P tin tưởng.

Sau đó Võ Quốc rủ chị cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (tức chị P. 600 triệu đồng, Võ Quốc 600 triệu đồng), mỗi ngày sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại.

Không nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng.

Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, Chị P. được Quốc kêu tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng nữa còn Quốc bỏ vào 1,8 tỷ đồng, sau 5 ngày giao dịch tài khoản của chị và Quốc hiện số dư là trên 5 tỷ đồng.

Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỷ đồng, tương đương trên 350 triệu đồng.

Cũng mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi nên chị P. tiếp tục chuyển tiền, nhưng sau đó chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo chị phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là trên 500 triệu đồng (Quốc hùn chuyển 200, chị P chuyển trên 300 triệu đồng).

Do không còn tiền, chị P phải vay mượn tiền của bạn bè, người thân để nộp vào nhưng vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung “với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”.

Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân cẩn thận, không nghe lời dụ dỗ để tham gia vào các sàn giao dịch ảo, các sàn không đáng tin cậy trên mạng để tránh bị mất tài sản đáng tiếc như chị P.

Nở rộ hình thức lừa đảo nạp tiền điện thoại

Nở rộ hình thức lừa đảo nạp tiền điện thoại

Việc lừa đảo người dùng nạp tiền điện thoại không còn mới, nhưng nó đang trở nên tinh vi hơn. Bên cạnh việc các nhà mạng đang dùng các biện pháp ngăn chặn, người dùng cần cẩn thận khi nhận được những tin nhắn lừa đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.