Mang 162 chất thải đi chôn thay vì đốt, 3 người bị khởi tố

(PLO)-Cơ quan chức năng xác định nhóm người này đã chôn lấp chất thải với số lượng 162 tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố ba bị can trong vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Dự án “Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn”.

Ba bị can bị khởi tố gồm Trần Cao Phong (48 tuổi, TP Hà Nội) là Chỉ huy trưởng công trình; Dương Ánh Ngọc (32 tuổi, tỉnh Quảng Bình) và Phạm Hữu Quý (32 tuổi, TP Huế).

Qua điều tra công an xác định, từ đầu năm 2025, qua nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn do Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (địa chỉ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

chôn lấp chất thải
Công an tống đạt quyết định khởi tố ba bị can trong vụ án. Ảnh: MT.

Đến ngày 23-3, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất tại dự án thì phát hiện một xe ủi đang san ủi, chôn lấp chất thải rắn.

Để tiết kiệm chi phí san lấp nền dự án, Trần Cao Phong với vai trò là Chỉ huy trưởng công trình đã chỉ đạo Dương Ánh Ngọc và Phạm Hữu Quý thuê xe di chuyển chất thải rắn phát sinh từ việc đốt rác thải, được chứa trong các bao tải lớn và tập kết tại kho xưởng mang đi chôn lấp trái phép bên trong dự án.

Theo kết quả giám định, tổng khối lượng chôn lấp chất thải rắn thông thường được đổ thải, san ủi, chôn lấp trái phép ra môi trường là hơn 162 tấn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.