Mại dâm trên mạng thu hút nhiều MC, người mẫu, diễn viên... tham gia

(PLO)- Đối tượng hoạt động mại dâm trên mạng rất đa dạng, dưới nhiều vỏ bọc mà bề ngoài rất khó phát hiện và thu hút những người như MC, người mẫu, diễn viên... tham gia. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-3, TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ hằng tuần cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM (CATP) đã có thông tin về tình hình triệt phá hoạt động mại dâm trên không gian mạng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định hoạt động mại dâm trên không gian mạng và hoạt động mại dâm truyền thống có những đặc điểm phương thức, thủ đoạn hoạt động khác nhau. Do đó, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cần áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về tình hình triệt phá hoạt động mại dâm trên không gian mạng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về tình hình triệt phá hoạt động mại dâm trên không gian mạng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Thượng tá Hà, những người hoạt động mại dâm trên mạng rất đa dạng, dưới nhiều vỏ bọc mà bề ngoài rất khó phát hiện như hợp đồng con nuôi, cha nuôi.

Hoạt động này đã thu hút nhiều phụ nữ bán dâm tham gia, thậm chí có những người là MC, người đẹp ở các cuộc thi, người mẫu, diễn viên, tiếp viên hàng không...

Bên cạnh đó, những đối tượng tổ chức các hoạt động giới thiệu, thỏa thuận mua bán dâm thông qua các ứng dụng của mạng xã hội như nhóm kín nên không bị giới hạn về thông tin, hình ảnh, không gian, địa điểm.

“Một số đối tượng hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành các đường dây mại dâm trải dài khắp tỉnh thành, xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam” - Thượng tá Hà cảnh báo.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng đặc điểm chung của hoạt động mại dâm trên không gian mạng hay truyền thống đều là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó những người vi phạm vừa muốn công khai, giới thiệu để kiếm khách hàng thu lợi, vừa tìm cách giữ bí mật với cơ quan chức năng để trốn tránh trách nhiệm.

“Đây cũng là cơ sở để cơ quan Công an đề ra biện pháp nghiệp vụ phù hợp trong phát hiện, xử lý đối tượng” - Đại diện CATP nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, thời gian qua, CATP đã quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm trên địa bàn. Qua đó, CATP đã triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm trên không gian mạng do các đối tượng thực hiện.

Điển hình, năm 2022, CATP đã khám phá đường dây mại dâm bằng hình thức con nuôi, cha nuôi trên mạng xã hội Zalo, Telegram... do đối tượng là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều cô gái;

Trước đó, năm 2018, CATP khám phá đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng Zalo do đối tượng cư ngụ tại TP Hà Nội nhưng lại điều hành đường dây tại TP.HCM tổ chức...

Thượng tá Hà nhận định công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng luôn cần có sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành chức năng trong các hoạt động tuyên truyền, quản lý giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ việc làm tái hòa nhập cộng đồng...

“Việc này đã được CATP cùng với các ban, ngành thực hiện khá tốt trong thời gian qua, mỗi đơn vị theo chức năng của mình đã có những giải pháp cách làm hay, phù hợp” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.