Ma túy đã gây ra các vụ thảm án, tai nạn nghiêm trọng

(PLO)- Trung bình mỗi năm Việt Nam phát hiện hơn 140.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều trường hợp “ngáo đá” giết hại chính người thân trong gia đình. 

Ngày 22-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống ma túy 2021.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng công tác phòng chống ma túy
phải kiên quyết cả hai mũi đầu cung và đầu cầu. Ảnh: TIỂU HÀ

Mỗi năm có hơn 140.000 người sử dụng ma túy

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an), cho biết hiện nay tình hình sử dụng trái phép chất ma túy tại Việt Nam ngày càng phức tạp, đặc biệt là ma túy tổng hợp.

Trung bình mỗi năm cơ quan chức năng phát hiện trên 140.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều trường hợp sử dụng các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ngay từ lần đầu đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân người sử dụng, gây ra các vụ thảm án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, có những vụ đối tượng sử dụng ma túy lên cơn nghiện, “ngáo đá” giết hại chính người thân trong gia đình.

Đáng nói, quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập. Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn, người nghiện ở ngoài xã hội còn nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội; điều kiện về cơ sở vật chất của các cơ sở cai nghiện chưa bảo đảm; chưa có quy định cụ thể về cai nghiện ma túy với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất về nước do nghiện ma túy.

Một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi năm 2008 chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chính vì vậy, sau khi được ban hành, Luật Phòng, chống ma túy 2021 đã “ưu tiên nguồn lực phòng chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy”, có thêm các quy định mới về quản lý người nghiện ma túy. Cụ thể là xác định tình trạng nghiện ma túy, thủ tục cai nghiện ma túy, trong đó có lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy 2021 đều đã được chuẩn bị căn cơ, đối chiếu, rà soát, gửi đến những người thực hiện trực tiếp ở cấp xã, huyện, tỉnh. Các quy định đã được triển khai tập huấn tới cơ sở trước khi tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc.

 

246.648

là số người nghiện có hồ sơ quản lý trong cả nước tính đến năm 2021. Trong khi đó, năm 2009, con số này là 146.731 người (tăng 68%).

Ma túy là “tội phạm của các loại tội phạm”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận các cấp ngành, địa phương đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy, tuy nhiên nguy cơ vẫn còn rất lớn. “Công tác phòng chống tội phạm ma túy rất quyết liệt bởi đây là “nguồn gốc, là tội phạm của các loại tội phạm”” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Việt Nam được đánh giá ở khu vực tương đối nhạy cảm, đặc thù; số người nghiện ma túy tiếp tục tăng, đặc biệt số đối tượng nghiện ma túy tổng hợp. Chính những điều này đã gây nhiều khó khăn cho công tác cai nghiện, điều trị, phòng chống các tệ nạn.

Do vậy, Phó Thủ tướng cho rằng công tác phòng chống ma túy phải kiên quyết cả hai mũi đầu cung và đầu cầu, cùng với đó là công tác cai nghiện cho các đối tượng phải được thực hiện nghiêm vì lợi ích của số đông, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Ông lưu ý công tác phòng chống tội phạm ma túy không chỉ của riêng lực lượng công an, y tế hay ngành LĐ-TB&XH mà còn là nhiệm vụ của tòa án, các cơ quan khối tư pháp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể…

Đặc biệt, hiện nay lực lượng công an chính quy đã được tăng cường về cấp xã, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phát huy vai trò đầu mối, nòng cốt của lực lượng này ngay từ cơ sở, dưới chỉ đạo chung của cấp ủy, chính quyền địa phương.

“Công tác phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác phải thực hiện đồng bộ và tiếp tục kết hợp nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng” - Phó Thủ tướng nói.•

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.