Lý giải việc đóng tiền để nhận CCCD tại nhà nhưng phải đi lấy

(PLO)- Người dân ở Đồng Nai phản ánh tình trạng khi làm CCCD đã đóng 26.000 đồng để được nhận CCCD tận nhà nhưng sau đó vẫn phải ra công an lấy. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai (diễn ra ngày 7 và 8-7), PV Pháp Luật TP.HCM đưa ra thông tin việc người dân phản ánh khi làm CCCD đã đóng 26.000 đồng cho bưu điện để được nhận CCCD tại nhà. Tuy nhiên sau đó người dân vẫn phải tới công an để nhận, vậy số tiền người dân đóng có được trả lại hay không?

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Đoàn Thị Phẩm, Phó Trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an làm CCCD chỉ thu tiền theo quy định. Riêng số tiền 26.000 đồng này là tự nguyện, thỏa thuận của người dân đóng cho bưu điện. Bưu điện thu để chuyển CCCD về tận nhà cho người dân.

"Hai bên có làm hợp đồng với nhau nên khi không nhận được CCCD, người dân có thể liên hệ với bưu điện để được giải quyết, hỏi thông tin cụ thể" - Thượng tá Phẩm nói thêm.

Thượng tá Đoàn Thị Phẩm, Phó trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin về phí thu 26.000 đồng của bưu điện để người dân nhận CCCD tại nhà . Ảnh: VH

Thượng tá Đoàn Thị Phẩm, Phó trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin về phí thu 26.000 đồng củabưu điện để người dân nhận CCCD tại nhà . Ảnh: VH

Cũng theo Phó trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn đầu làm CCCD thì bưu điện chưa có kinh nghiệm, việc ghi địa chỉ và số điện thoại của người dân không rõ nên khi liên lạc với người dân để nhận căn cước thì không được.

Ngoài ra còn có tình trạng người dân thay đổi nơi cư trú hoặc đăng ký cư trú chỗ này nhưng ở chỗ khác. Vì vậy bưu điện đã gửi CCCD về trụ sở công an địa phương, sau đó công an sẽ phát CCCD cho người dân.

Còn vấn đề người dân phản ánh chờ hơn một năm nhưng không có CCCD và không biết tìm ở đâu, đại diện công an tỉnh Đồng Nai giải thích: Giai đoạn đầu làm CCCD là từ năm 2018 nên việc thu thập dữ liệu dân cư gặp nhiều khó khăn. Khi công an gửi phiếu khai có trường hợp công dân ở nhà tự khai, có trường hợp nhờ người nhà khai dẫn đến sai sót. Sau đó, dữ liệu từ Đồng Nai truyền ra Trung ương không trùng khớp với dữ liệu cũ nên chưa hoàn thành việc cấp CCCD.

"Những trường hợp không trùng khớp phải mời công dân lên để làm lại. Tuy nhiên do lực lượng công an làm CCCD hiện đang thiếu nên không thể gọi cho từng người dân để báo được.

Trường hợp công dân nào chờ lâu quá có thể gọi cho công an để được kiểm tra, nếu chưa đầy đủ thông tin sẽ mời công dân lên làm lại" - Phó trưởng Phòng PC06 thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.