Lý do thủy điện Sông Ba Hạ vẫn xả lũ ở mức cao dù hạ du ngập nặng

(PLO)- Dù vùng hạ du ở Đắk Lắk bị ngập nặng nhưng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ mức 16.100m3/s.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ ở mức hơn 16.100 m3/s, dù nhiều khu dân cư vùng hạ du sông Ba (tại Đắk Lắk) bị ngập nặng.

Thủy điện xả lũ trên 16.100 m3/s

Nói về việc thủy điện Sông Ba Hạ vẫn xả lũ ở mức cao, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện hồ chứa của thủy điện đã vượt tràn, không thể tích nước thêm.

Video thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

“Giờ lũ đổ về rất lớn, hồ thủy điện không còn cắt lũ được. Vì vậy, lũ về bao nhiêu buộc phải xả bấy nhiêu, không thể khác. Hiện vấn đề cấp bách là tập trung hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du đang bị ngập”, vị này nói.

PLO liên hệ nhiều lần với lãnh đạo Công ty thủy điện Sông Ba Hạ nhưng chưa nhận được phản hồi.

z7240606701162_e4d813cc06419c64d362b5d8892079fb.jpg
Nhiều căn nhà bị nhấn chìm trong biển nước. Ảnh: C.A

Hơn 80 thôn, xóm bị ngập

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó lũ lụt trên địa bàn.

sơ tán 0000.jpg
Bộ đội hỗ trợ sơ tán dân tại phường Sông Cầu. Ảnh: B.P

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông Ba, sông Kỳ Lộ… dâng rất nhanh, nhiều vùng ngập sâu từ 1 đến 3 m.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 8.513 hộ tại 80 thôn/xóm bị ngập. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán gần 2.000 hộ với 5.621 người đến nơi an toàn.

Tại các xã Tuy An, Đồng Xuân… còn nhiều khu dân cư bị cô lập, chưa thể tiếp cận do nước dâng cao, chảy xiết.

Cũng do mưa lớn, hiện các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn đang xả lũ với lưu lượng lớn. Riêng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ trên 14.000 m3/s, khiến nguy cơ ngập lụt vùng hạ du tiếp tục tăng cao.

sông Ba Hạ (2).jpg
Công an hỗ trợ người dân thoát khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: C.A

Tại cuộc họp, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật cảnh báo kịp thời tới người dân.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân qua lại các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ; bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng vận hành điều tiết khi có tình huống phát sinh.

XẢ LŨ.jpg
Công an sơ tán người dân vào vùng an toàn. Ảnh: C.A

Ông Tuấn cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm cao nhất an toàn tính mạng người dân.

Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện trên Quốc lộ 26, đoạn qua đèo Phượng Hoàng (đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk), đã bị sạt lở.

Tại đây, hàng trăm m3 đất đá sạt lở xuống đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với công an địa phương, thông báo cấm các phương tiện qua lại để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn.

Trước đó, các tuyến Quốc lộ 29 và 19C nối phía Đông và Tây Đắk Lắk đã bị ngập hoặc sạt lở nhiều vị trí, việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng cũng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại những điểm sạt lở, ngập.

Hiện, cả ba tuyến quốc lộ kết nối Đông và Tây Đắk Lắk gồm: Quốc lộ 26, Quốc lộ 29 và Quốc lộ 19C đang bị sạt lở hoặc ngập, việc lưu thông giữa hai vùng gặp rất nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.