Lý do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị kỷ luật

(PLO)- Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật liên quan trong thời gian ông còn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 916/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021- 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo tìm hiểu riêng của PV, tháng 4-2020, ông Lê Ngọc Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tuy nhiên những vi phạm, khuyết điểm trong công tác khiến ông Khánh bị kỷ luật xảy ra thời điểm còn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Theo đó, tháng 1-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cùng một số lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc biên phòng do có những vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu…

Trong số các vi phạm có nội dung liên quan đến Sở Tài chính, thời điểm ông Lê Ngọc Khánh là giám đốc.

Cụ thể, giai đoạn 2015-2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành xử lý 9 vụ việc, trong đó ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính là một số loại tài sản như xăng dầu, gỗ...

Về xử lý tang vật, theo Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định đối với các loại tang vật thu giữ như xăng dầu thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo quy định, tức tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá…Quá thời hạn 30 ngày mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi tịch thu, tang vật vi phạm phải được quản lý và bảo quản theo quy định. Đối với các loại như xăng dầu, gỗ…Biên phòng tỉnh phải thuê kho bồn, thuê cảng để lưu giữ, chờ bán đấu giá.

Tuy nhiên, trong số 9 vụ việc có những vụ việc quá thời hạn 30 ngày nhưng Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó còn có vi phạm về mức chi cho việc thuê kho bồn, thuê cảng. Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 173 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính thì đối với các khoản chi đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định đó.

Việc thuê kho bồn để chứa tang vật là xăng dầu chưa có tiêu chuẩn, định mức đơn giá thuê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Đối với các khoản chi phí này, cũng theo quy định của Thông tư 173 Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh quyết định trên cơ sở thực tế phát sinh và khả năng kinh phí thực hiện xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hồ sơ đề nghị quyết toán của Biên phòng tỉnh gửi sang Sở Tài chính thể hiện giá thuê có sự chênh lệch do lúc tiến hành thuê theo ngày hoặc theo tháng. Ngoài ra, tùy theo khối lượng tang vật thu giữ giá thuê cũng có sự khác nhau. Trong số đó có một số hồ sơ thể hiện thời gian thuê kho gần nhau nhưng giá thuê có sự chênh lệch.

Ông Lê Ngọc Khánh là lãnh đạo Sở Tài chính trực tiếp ký hồ sơ nhưng thiếu kiểm tra, đối chiếu để thấy sự bất hợp lý trong giá thuê và vẫn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thanh quyết toán không đúng quy định cho Bộ đội biên phòng; Ký duyệt hồ sơ đồng ý để quyết toán chi phí thuê kho, bồn qua ngày nhưng không xử lý tang vật đúng thời hạn 30 ngày…

Ngày 28-6-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu họp quyết định thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Lê Ngọc Khánh bằng hình thức khiển trách.

Ông Lê Ngọc Khánh (sinh năm 1968 tại Bình Định), có trình độ chuyên môn là thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng, được bổ nhiệm giám đốc Sở Tài chính năm 2015.

Tháng 4-2020 ông Lê Ngọc Khánh được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.