Lý do nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông bị từ chối chức vụ mới

(PLO)- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không đồng ý tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9, trao đổi với PLO một cán bộ Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, tổng liên đoàn không hiệp y nhân sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương (chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế Đắk Nông) để bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông.

Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: VL

Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: VL

“Lý do không hiệp y nhân sự do bà Hương không còn đủ nhiệm kỳ (không đủ thời gian) để công tác” – vị cán bộ Tổng Liên LĐLĐ Việt Nam cho hay.

Cùng ngày, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông cũng xác nhận thông tin này.

Tháng 6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thống nhất chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Hương- nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, tham gia Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nên Ban Thường vụ tỉnh này đã gửi công văn Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam để hiệp y nhân sự.

Sau khi có ý kiến hiệp y, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ giao cho Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Đắk Nông lãnh đạo Ban chấp hành tổ chức bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Bà Hương làm Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông từ năm 2016. Cuối năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông có công văn về việc dừng bổ nhiệm lại vị trí Giám đốc Sở Y tế đối với bà Hương với lý do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có quyết định xem xét, thi hành kỷ luật.

Sau đó, bà Hương được phân công về công tác tại Phòng Nghiệp vụ Y - Dược từ ngày 5-1-2021 đến nay.

Tháng 10-2020, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận chuyên đề diện rộng quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế giai đoạn 2014-2019.

Trong đó, thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Cụ thể, mua nhiều trang thiết bị chênh lệch, hoạt động không hiệu quả gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Theo thanh tra, nhiều cá nhân liên quan trách nhiệm đến các sai phạm, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuyển toàn bộ nội dung liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm của lãnh đạo Sở Y tế thời kỳ 2014-2019 (đã nêu ở kết luận) sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét kiểm điểm, xử lý theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nội dung mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm theo điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cũng trong năm 2020, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành kết luận liên quan đến các vi phạm của bà Hương trong công tác tổ chức cán bộ và ưu ái người nhà trong tuyển dụng công chức.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và bà Nguyễn Thị Thanh Hương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục triệt để những sai phạm mà UBKT đã chỉ ra.

Chuyên viên hưởng phụ cấp giám đốc sở

Cuối năm 2021, ông Trần Quang Hào, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Đắk Nông, ký quyết định số 1278 về việc điều chỉnh tiền lương và phụ cấp đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y-Dược.

Theo đó, bà Hương tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 1-1-2021 cho đến khi có quyết định mới về công tác cán bộ hoặc văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PV, việc ông Trần Quang Hào ký quyết định này là vượt thẩm quyền và không đúng quy định. Bởi vì, bà Hương thời điểm này đang là chuyên viên.

Trường hợp được hưởng phụ cấp chức vụ Giám đốc Sở Y tế phải do cấp lãnh đạo cao hơn ký ban hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.