Lý do Hà Nội chậm ra kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C

(PLO)- Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết việc thanh tra phải thận trọng.

Bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng nay (4-12), Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy đã thông tin với báo chí về quá trình thanh tra việc nhập, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để làm sạch các hồ tại Hà Nội.

Chánh Thanh tra TP Hà Nội thông tin với báo chí.

Đây là loại hóa chất được nhập độc quyền từ Đức, do ngân sách Hà Nội chi trả và đã được sử dụng để xử lý nước ô nhiễm tại 88/122 hồ của Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

“Thanh tra TP đang hoàn thiện kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy 3C, trong đó có việc gặp gỡ một số tổ dân phố xung quanh khu vực hồ nơi đang sử dụng chế phẩm này. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ công khai” - chánh Thanh tra TP Hà Nội nói.

Liên quan đến việc đã quá thời hạn thanh tra gần năm tháng nhưng kết quả thanh tra vẫn chưa được công bố, ông Huy giải thích: “Việc thanh tra phải làm thận trọng. Trong quá trình thanh tra phải làm đúng theo thủ tục của pháp luật. Quá hạn thì chúng tôi chịu trách nhiệm với Thành ủy và UBND.

Hiện chưa kết luận. PV muốn biết nhưng chúng tôi lại có những cái về bí mật nhà nước, vì trong hoạt động thanh tra có những cái ràng buộc như thế” - ông nói.

Trước đó, ngày 30-5-2019, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản thông tin về việc dư luận phản ánh liên quan đến tính minh bạch trong việc sử dụng chất Redoxy 3C. Trước thông tin này, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP Hà Nội chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy 3C, trong thời hạn 45 ngày phải kết luận, công bố công khai trước công luận.

Vào đầu tháng 8-2019, tại cuộc giao ban công tác của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đốc thúc Thanh tra TP Hà Nội khẩn trương công bố công khai kết luận thanh tra về vấn đề này. Tuy nhiên cho đến nay đã gần năm tháng trôi qua, Thanh tra TP Hà Nội vẫn chưa ra được kết luận thanh tra về nội dung này.

Chế phẩm Redoxy 3C do phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa về

Tại phiên thảo luận tổ chiều 3-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã báo cáo, giải trình thêm trước các đại biểu HĐND TP Hà Nội về việc sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý nước ô nhiễm tại các hồ trên địa bàn TP.

Ông cho rằng mọi người cứ phản ứng với sản phẩm Redoxy 3C (theo công nghệ của Đức), tuy nhiên bản thân ông thấy sản phẩm này được người dân đánh giá hiệu quả vì 88/122 hồ được xử lý bằng sản phẩm này đã hết mùi.

Ông cho biết đây là sản phẩm của các nhà khoa học Đức với 43 năm kinh nghiệm, cung cấp sản phẩm cho 55 nước. Bản thân ông đã đến tận thành phố ở Đức, thăm trung tâm nghiên cứu của tập đoàn này.

“Sản phẩm này do anh Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng - PV) đi triển lãm gặp và đưa về. Chúng ta đã cho chuyên gia sang tận nơi. Họ có báo cáo, trung tâm nghiên cứu của họ có 2.000 người. Họ đã sang tận đây lấy mẫu nước của chúng ta phân tích và đưa ra giải pháp. Khi chúng ta làm thấy hiệu quả” - ông nói và cho biết tới đây Hà Nội sẽ công bố kết luận thanh tra về nội dung này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.