Lý do dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chưa được HĐND TP.HCM đưa vào danh mục cần thu hồi đất

(PLO)- HĐND TP.HCM chưa chấp thuận thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, cùng ba dự án khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết nghị của HĐND TP.HCM khoá X sáng 12-7, chấp thuận thông qua danh mục 9/13 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP mà UBND TP.HCM trình.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Các đại biểu tại phiên họp sáng 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, chấp thuận danh mục bốn dự án cần thu hồi đất đăng ký mới với diện tích thu hồi đất dự kiến là 22,28 ha.

Gồm dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện, xây dựng mới di tích lịch sử quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh); dự án xây dựng cầu Dân Sinh (Vĩnh Lộc B, Bình Chánh); dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và trạm biến áp 500 kV Củ Chi và các đường dây đấu nối.

Năm dự án cần thu hồi đất đã được thông qua theo danh mục dự án cần thu hồi đất tại các Nghị quyết của HĐND TP nhưng đã quá thời hạn ba năm (so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023) chưa có quyết định thu hồi đất, nay tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất với diện tích thu hồi đất dự kiến là 13,29 ha.

HĐND TP.HCM không chấp thuận thông qua danh mục bốn dự án khác với tổng diện tích do chưa đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, chưa được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Trong đó, có hai dự án cần thu hồi đất đăng ký mới với diện tích thu hồi đất dự kiến 204.71 ha. Hai dự án cần thu hồi đất đã được thông qua theo danh mục dự án cần thu hồi đất tại các Nghị quyết của HĐND TP nhưng đã quá thời hạn ba năm năm (so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023) chưa có quyết định thu hồi đất, nay tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất với diện tích thu hồi đất dự kiến là 50,79 ha.

Bốn dự án không được thu hồi gồm: dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; xây dựng công trình chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng; xây dựng Vành đai 2 TP, đoạn từ cầu Phú hữu đến Xa lộ Hà Nội; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ cầu xây dựng nút giao thông vành đai 2 (kể cả hạng mục cầu Xây Dựng).

Thời hạn để thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án được chấp thuận là ba năm theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố tính từ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình tờ trình về danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

Theo UBND TP, tờ trình này là cơ sở để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhằm kịp thời thực hiện các dự án có thu hồi đất trong năm 2023.

Chính quyền TP.HCM đề xuất danh mục 13 dự án cần thu hồi đất với hơn 287ha. Trong đó, có sáu dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với diện tích 226,31 ha; bảy dự án cần thu hồi đất đã có nghị quyết của HĐND TP quá ba năm, nay trình mới lại với tổng diện tích đất thu hồi 61,38 ha.

Theo danh mục được gửi tới kỳ họp, có 13 dự án được UBND TP đề xuất thu hồi diện tích đất tại 6 quận, huyện và TP Thủ Đức. Cụ thể:

- Quận 5 cần thu hồi 0,25 ha đối với dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện, xây dựng mới di tích lịch sử quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh).

- Quận Bình Tân cần thu hồi 0,04 ha tại dự án xây dựng cầu Dân Sinh (Vĩnh Lộc B, Bình Chánh).

- Quận 12 cần thu hồi 10,04 ha liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên.

- Huyện Củ Chi cần thu hồi 216,24 ha liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài và trạm biến áp 500KV Củ Chi và các đường dây đấu nối.

- Huyện Bình Chánh cần thu hồi 8,96 ha liên quan đến dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa (từ đường Tân Kiên - Bình Lợi) đoạn từ cầu Kênh B đến đường Thanh Niên; dự án Phát triển nâng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú (Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh).

- Huyện Nhà Bè cần thu hồi 4,75 ha tại dự án kè chống sạt lở bờ Rạch Tôm nhánh Phú Xuân từ đầu vàm Phú Xuân đến hạ lưu 1000m; bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2 (Phước Kiển, Nhà Bè); công trình chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng (Nhà Bè); nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (quận 8, Bình Chánh và Nhà Bè);

- TP Thủ Đức cần thu hồi 50,79 ha liên quan đến dự án xây dựng Vành đai 2 từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội và nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.