Lý do dự án BV Ung bướu ở Cần Thơ xây 8 năm chưa xong lại tăng vốn đầu tư hơn 340 tỉ

(PLO)- Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ, dự án BV Ung bướu 500 giường dự kiến điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu quy mô 500 giường.

du-an-benh-vien-ung-buou-tp-can-tho.jpg
Dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường xây đang làm dở dang và phải tạm dừng từ tháng 7-2022 đến nay. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ dự án BV Ung bướu có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỉ, trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.394 tỉ, vốn đối ứng của TP Cần Thơ hơn 334 tỉ.

Dự án được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Theo báo cáo về dự án, phần công việc xây dựng đạt 82% tổng khối lượng phần công việc xây dựng. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,57% tổng khối lượng phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77 %. Trong đó, vốn ODA hơn 272 tỉ, vốn đối TP Cần Thơ hơn 70 tỉ.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án và hoàn thành tiếp các công việc còn lại để hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thì việc điều chỉnh dự án là yêu cầu cấp thiết.

Theo đó, nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm hai phần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Tờ trình cho biết tăng tổng mức đầu tư là do chênh lệch tỉ giá giữa đồng EUR và tiền Việt Nam.

Theo đó, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương là gần 466 tỉ.

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư khoảng 344 tỉ, tức tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh dự kiến gần 2.072 tỉ.

Bệnh viện hiện đang quá tải

Theo báo cáo của Sở Y tế, BV Ung Bướu TP Cần Thơ được thành lập năm 2007, tách ra từ BV Đa khoa Trung ương.

BV hiện nay đang sử dụng một phần khuôn viên và tòa nhà của BV Đa khoa TP và cơ sở 2 được giao từ BV Tim mạch nên luôn trong tình trạng quá tải. BV đang hoạt động tạm trong lúc chờ xây dựng bệnh viện mới.

Theo thống kê, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị trên 50% người dân đến từ ngoài TP, có 59/63 tỉnh, thành có người bệnh đến điều trị, tập trung nhiều các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, tỉ lệ tăng hằng năm 10% cả nội trú lẫn ngoại trú.

Với cơ sở hiện tại để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân, BV bố trí khám bệnh từ 6 giờ đến 19 giờ kể cả ngày nghỉ. Thời gian phẫu thuật chương trình từ 7 giờ đến 20 giờ, xạ trị 22 giờ/ngày (kể cả ngày nghỉ).

Công suất sử dụng giường bệnh luôn trên 100%, cao điểm 150%. Nhân viên khối xạ trị, chẩn đoán hình ảnh làm việc ngoài giờ tới khung tối đa 200 giờ/năm để phục vụ bệnh nhân. Trên 90% nhân viên phải sinh hoạt, nghỉ ngơi chung phòng hành chính của khoa.

Do cơ sở chật hẹp, trên 50% bệnh nhân luôn ở trong phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.