Lý do 2 cán bộ 'chạy' suất tái định cư dự án sân bay Long Thành bị bắt

(PLO)- Hai cán bộ và một người dân ở huyện Long Thành đã nhận tiền của những hộ gia đình bị thu hồi đất rồi hứa 'chạy' suất tái định cư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Viết Mạnh (31 tuổi) là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành; Nguyễn Tấn Biên (46 tuổi), cán bộ địa chính - xây dựng xã Lộc An (huyện Long Thành) và Trần Ngọc Hân (25 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành).

Theo xác minh của cơ quan chức năng, từ tháng 7-2020 đến nay, Phạm Viết Mạnh được phân công làm việc tại tổ bồi thường và tham gia thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành.

Mạnh có nhiệm vụ kiểm đếm, áp giá, chi trả tiền bồi thường và công khai phương án bồi thường đối với các hộ dân tại xã Bình Sơn.

tái định cư sân bay 7.jpg
Một góc tái định cư sân bay Long Thành.

Khi gặp người có đất mua bán bằng giấy tay nhờ lập hồ sơ đền bù và cấp suất tái định cư thì Mạnh đã nhận hàng chục triệu đồng để giải quyết.

Đối với Nguyễn Tấn Biên, sau khi được biệt phái về xã Bình Sơn để tham gia thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành từ tháng 7-2021, Biên đã giới thiệu với nhiều người có mối quan hệ để được các suất tái định cư.

Sau đó, Biên được ông CVQ (ngụ xã Bình Sơn) nhờ lập hồ sơ để lấy các lô đất tái định cư với giá hơn 1 tỉ đồng. Biên đã nhận trước của ông này 250 triệu đồng và tiêu xài nhưng không thực hiện lời hứa.

Riêng đối với Trần Ngọc Hân, qua điều tra xác định mặc dù chỉ làm nghề kinh doanh quần áo nhưng cũng giới thiệu có quan hệ với nhiều người có chức vụ để nhận lo suất tái định cư. Qua xác minh, xác định Hân cũng đã nhận số tiền hàng chục triệu đồng của người dân và chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ mở rộng làm rõ thêm dấu hiệu của một số hành vi liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.