Lương tối thiểu sẽ tăng 300.000-400.000 đồng?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục bảo vệ phương án tăng lương tối thiểu 400.000-500.000 đồng.

Với 9/14 thành viên tán đồng phương án lương tối thiểu năm 2015 tăng 300.000-400.000 đồng, sáng 6-8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. Mức tăng này cao hơn mức đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhưng vẫn thấp hơn mức đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cho biết 5/14 thành viên không tán đồng với phương án tăng lương tối thiểu trên là các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điều này có nghĩa là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Ông Chính cho biết Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chọn phương án tăng lương tối thiểu với mức thấp hơn đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 100.000 đồng. Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 3,1 triệu đồng (tăng 400.000 đồng so với năm 2014); vùng II: 2,75 triệu đồng (tăng 350.000 đồng); vùng III: 2,42 triệu đồng (tăng 320.000 đồng); vùng IV là 2,2 triệu đồng (tăng 300.000 đồng). Trong khi đó, phương án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Vùng I là 3,2 triệu đồng, vùng II là 2,85 triệu đồng, vùng III là 2,55 triệu đồng, vùng IV là 2,3 triệu đồng. Nghĩa là mức tăng dao động 400.000-500.000 đồng.

Trong buổi thảo luận sáng nay, Hội đồng Tiền lương đưa căn cứ từ điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy lương tối thiểu hiện nay chỉ đáp ứng 75% mức sống tối thiểu, tức còn chênh lệch khoảng cách 25%. Hầu hết các bên đều thống nhất công thức tính lương tối thiểu là: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cộng với chỉ số tăng năng suất lao động cộng với phần trăm chênh lệch giữa lương tối thiểu và mức sống tối thiểu. Từ đây đến năm 2017, trong ba năm, lương tối thiểu phải tăng 25% để bằng mức sống tối thiểu.

Theo cách tính của Tổng Liên đoàn Lao động thì chia đều 25% này cho ba năm tương ứng năm 2015 và năm 2016 sẽ mỗi năm tăng 8% và năm 2017 sẽ tăng 9%. Từ đó lương tối thiểu năm 2015 bằng 8% của CPI cộng 3% của chỉ số tăng năng suất lao động cộng với 8% của chênh lệch mức sống tối thiểu sẽ tăng thêm 19% tương ứng với mức lương Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị. “Về phía VCCI họ không chia 25% đều như Tổng Liên đoàn Lao động mà họ tính 5% cho năm 2015, còn lại 20% để cho hai năm sau. Chính vì vậy mà lương tối thiểu năm 2015 theo đề xuất của VCCI thấp hơn đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động” - ông Chính nói.

Trước sự chênh lệch này thì Hội đồng Tiền lương chọn mức tăng lương tối thiểu dung hòa cả hai bên (tăng hơn mức đề nghị của VCCI 100.000 đồng và thấp hơn mức đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động 100.000 đồng) để đưa ra biểu quyết. Phương án này sẽ được Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tất nhiên đây chưa phải là quyết định cuối cùng vì sau khi tiếp nhận thì Thủ tướng còn lấy ý kiến góp ý một lần nữa.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.