Lương thực, hàng hóa luôn đủ cho dân trong dịch COVID-19

(PL)- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khẳng định nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường luôn bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của người dân trước dịch COVID-19.

Ngày 31-3, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh và các doanh nghiệp phân phối lớn báo cáo tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Việc này nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường trong mọi tình huống để ứng phó với dịch COVID-19.

Theo báo cáo của các địa phương và doanh nghiệp, nguồn cung các hàng hóa thiết yếu cho thị trường luôn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân. Các doanh nghiệp phân phối và nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn hoạt động bình thường. Về việc vận chuyển hàng hóa, Bộ Công Thương cũng đã có các phương án vận chuyển hàng hóa trong trường hợp phong tỏa, giới nghiêm…

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có văn bản yêu cầu các địa phương có phương án bố trí các điểm bán hàng mới (tạm thời, lưu động, dã chiến…) trên địa bàn từng tỉnh ngoài các điểm bán hàng đang có để bảo đảm cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống.

Nguồn cung hàng hóa vẫn đang rất dồi dào. Trong ảnh: Siêu thị ở quận Thủ Đức, TP.HCM chiều 31-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, tại TP.HCM, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), cho biết hệ thống siêu thị của Saigon Co.op vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của toàn xã hội. “Hệ thống đã dự trữ lượng hàng rất dồi dào gồm gạo, mì tôm, đồ hộp, nước tinh khiết, trứng gia cầm, thịt gia súc, giấy vệ sinh… Với nguồn hàng này, người dân có thể tiêu dùng từ ba đến sau sáu tháng cũng không hết. Do đó, người dân hãy yên tâm, không cần tích trữ hàng hóa” - ông Đức khẳng định.

Về giá bán, Saigon Co.op không tăng giá với phần lớn sản phẩm, thậm chí đơn vị còn tổ chức rất nhiều chương trình giảm giá. Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng tiếp nhận đơn hàng qua Viber/Zalo/phát phiếu mua hàng đến tận nhà khách hàng, ngoài kênh mua sắm qua điện thoại để hỗ trợ người dân không phải ra đường. Một số Co.op Food cũng triển khai dịch vụ đặt hàng và giao hàng tận nhà; chuỗi cửa hàng Cheers thêm nút “mua ngay” trên fanpage để khách hàng có thể mua trực tuyến và được giao hàng về tận nhà theo yêu cầu.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết trưa 31-3, Ban quản lý chợ đã thông tin đến các thương nhân đang kinh doanh tại chợ, các mối hàng ở các tỉnh nắm rõ việc chợ vẫn hoạt động bình thường để tránh hoang mang. Theo dự kiến, lượng hàng hóa về chợ vẫn ổn định với khoảng 3.000 tấn/đêm, nguồn cung cấp hàng rau từ Đà Lạt vẫn đảm bảo. Vì vậy, người dân có thể yên tâm, lượng rau củ quả từ chợ đầu mối cung cấp ra thị trường vẫn dồi dào.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường, các hệ thống phân phối… đều tăng lượng hàng dự trữ 30%-40% cung ứng cũng như đảm bảo cung ứng không bị gián đoạn trong thời gian tới.

Còn tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết hiện nay hệ thống các siêu thị trên địa bàn TP đủ hàng hóa, thực phẩm cung cấp cho người dân, đảm bảo không tăng giá. “Lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày, hiện lên đến 174.000 tỉ đồng và đang tiếp tục tăng” - bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, Sở Công Thương TP Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do vậy, người dân không cần phải đi mua hàng tích trữ. Việc đổ xô đến siêu thị có thể dẫn đến không bảo đảm về khoảng cách tiếp xúc, nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.