Lương khủng hàng tháng của Bầu Đức

Tổng các khoản lương, thưởng và thù lao của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai – Đoàn Nguyên Đức trong năm 2013 đạt trên 4,18 tỷ đồng, tăng gần 700 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo thường niên 2013 và cho biết quỹ lương, thưởng, thù lao đối với các thành viên tham gia điều hành năm qua của công ty đạt 21,3 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với năm 2012. Trong số này, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) hưởng lương cao nhất với 4,18 tỷ đồng, tăng gần 700 triệu đồng so với một năm trước.

Bau-Duc-4-An-Nhon-5809-1397551922.jpg

Tổng lương-thưởng-thù lao của bầu Đức tại HAGL năm 2013 là hơn 4,18 tỷ đồng. Ảnh:An Nhơn

Phần lương của bầu Đức đã bao gồm thưởng và các khoản thù lao khác trong năm. Như vậy, bình quân mỗi tháng, thu nhập của bầu Đức khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 350 triệu đồng.

 Năm 2013, doanh nhân này xếp vị trí thứ hai trong số 100 người giàu nhấtsàn chứng khoán với trị giá tài sản thông qua cổ phiếu HAG lên tới 6.387 tỷ đồng tại ngày 31/12. Suốt những tháng đầu năm 2014, cổ phiếu HAG tiếp tục tăng giá và từng xuất hiện cơn sốt trong giới đầu tư. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, HAG đạt 27.900 đồng một cổ phiếu, tăng 36% so với thời điểm đầu năm.

Một lãnh đạo khác có mức lương cao thứ hai trong công ty, sau bầu Đức, là ông Nguyễn Văn Sự - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp với số tiền 3,13 tỷ đồng trong năm 2013. Những lãnh đạo còn lại trong hội đồng quản trị và kiêm nhiệm thêm chức phó tổng giám đốc như ông Đoàn Nguyên Thu, Nguyễn Văn Minh nhận lương-thưởng-thù lao lần lượt 2,78 và 2,09 tỷ đồng.

luong-bau-duc-JPG-8558-1397551922.jpg

Thống kê lương, thưởng và thù lao của các thành viên tham gia điều hành HAGL năm 2013. Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Ngoài các lãnh đạo trên, năm qua, HAGL cũng dành 672 triệu đồng trả thù lao cho một số thành viên khác cũng trong hội đồng quản trị nhưng không tham gia điều hành gồm bà Võ Thị Huyền Lan, ông Vũ Hữu Điền và ông Pornchai Lueang-a-papong.

Năm 2013, chuyện kinh doanh của HAGL cũng có nhiều đột phá khi lợi nhuận sau thuế công ty tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 950 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm từng được bầu Đức đánh giá là cột mốc quan trọng trong hoạt động tập đoàn khi quyết định tái cấu trúc diện rộng,rời bỏ lĩnh vực thủy điện và bất động sản trong nước. Tổng doanh thu 2013 của HAGL xấp xỉ 2.774 tỷ đồng. Trong đó, gần 838 tỷ đồng đến từ bán mía đường và 238 tỷ đồng thu từ lĩnh vực cao su.

Trao đổi với VnExpress, bầu Đức dự đoán phải đến năm 2015-2016 HAGL mới thực sự gặt hái thành công. “Từ năm 2015 trở đi, không chỉ có cao su và mía đường mang về lợi nhuận cao, tập đoàn sẽ có thêm dòng tiền thu từ 15.000 hecta dầu cọ. Hiện nhà máy sản xuất và chế biến dầu cọ đang xây dựng, có thể khánh thành vào năm 2015. Riêng dự án khu phức hợp tại Myanmar, theo kế hoạch năm 2015 sẽ có lợi nhuận chuyển về Việt Nam”, ông ước tính.

Theo Tường Vi (VNE)

* Tít bài do PLO đặt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.