Lượng hồ sơ hành chính tăng đột biến khi sắp có TP Thủ Đức

(PLO)- Những ngày gần đây, lượng hồ sơ hành chính trên địa bàn quận 9 tăng đột biến, do người dân và doanh nghiệp lo lắng khi sắp có bộ máy chính quyền TP Thủ Đức.
Sáng 26-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 9 về các nhiệm vụ triển khai sau Đại hội Đảng bộ quận.
Dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo khác.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 nói tại buổi làm việc. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, những ngày gần đây, lượng hồ sơ hành chính trên địa bàn quận tăng đột biến.

“Điều này cho thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp biết thông tin sắp thành lập TP Thủ Đức nên đến làm hồ sơ hành chính để giải quyết dứt điểm công việc khi có bộ máy mới. Bởi vì khi có bộ máy mới thì cần phải có thời gian ổn định” – ông Bảy nói và cho rằng người dân và doanh nghiệp đang lo lắng về vấn đề này.

Chính vì thế, ông Bảy cho biết đã yêu cầu cán bộ, công chức của quận tập trung làm ngoài giờ để cố gắng giải quyết tất cả các hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp. “Không vì lý do quá trình chuyển tiếp mà làm ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ hành chính” – ông Bảy nói.
Cùng với hồ sơ hành chính, ông Bảy cho biết thêm các đơn thư khiếu nại, các kiến nghị của người dân gia tăng.
“Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, tôi phải mất một tiếng đồng hồ để đọc các đơn thư và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập trung giải quyết không để nợ nần với người dân” – ông Bảy nói và khẳng định sẽ ra sức làm hết mình để giải quyết công việc. Tuy nhiên, có một số vấn đề tồn đọng cần có thời gian giải quyết.
Về việc thành lập TP Thủ Đức, ông Bảy đề nghị trung ương, Ban soạn thảo nghị định của Chính phủ cần có thêm một điều khoản chuyển tiếp. “Nếu như không có điều khoản chuyển tiếp thì gặp rất nhiều khó khăn nảy sinh pháp lý” – ông Bảy nói.
Ông cũng đề xuất TP nên có một tổ để xử lý những vấn đề chuyển tiếp. Bởi vì ông hình dung quá trình chuyển tiếp sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, mà cần phải có chỉ đạo nhanh và dứt điểm, nếu không khéo là sẽ nảy sinh việc khác. Tổ này sẽ hình dung và đón đầu những vấn đề phát sinh, từ đó giúp cho TP giải quyết.
Ông cho rằng việc thành lập TP Thủ Đức cần có những giai đoạn và giai đoạn đầu tiên phải là giai đoạn tập trung ổn định tình hình, ổn định bộ máy và ổn định lòng dân và hình thành khung pháp lý. Những việc này có lẽ phải mất 2-3 năm để hình thành khung pháp lý, ổn định cuộc sống người dân. Giai đoạn sau là đầu tư phát triển.
Ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy quận 9 cho biết quận đề xuất TP quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp để hỗ trợ cho người dân trong giải quyết các giấy tờ liên quan đến việc thành lập TP Thủ Đức.
Ông cũng đề xuất giữ nguyên cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức khi thành lập TP Thủ Đức. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần phải có lộ trình và thời gian cụ thể.
Ông Thắng cũng đề xuất lập quy hoạch khu trung tâm hành chính TP Thủ Đức. Quận cũng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc tham mưu cho UBND TP sớm lập đề án quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết quan điểm của TP là không để cán bộ, công chức quá thiệt thòi. Đồng thời, với người dân thì hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc, không để người dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn hình thành, vận hành đơn vị hành chính mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.