Lực lượng An ninh kinh tế hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển

(PLO)- Lực lượng An ninh kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ sang "chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển" nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-12-2025, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Cục An ninh kinh tế. Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (ANKT) chủ trì Hội nghị.

An ninh kinh tế (2).jpg
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Cục An ninh kinh tế.

Năm 2025, Cục ANKT đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của hệ lực lượng ANKT để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANKT và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ đạt hiệu quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức.

Thu-trung-Pham-The-Tung.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cục ANKT luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia. Đơn vị đã tham mưu thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Chính phủ về kinh tế, trọng tâm là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, đơn vị đã có 177 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Chính phủ về tình hình và đề xuất giải pháp bảo đảm ANKT, tháo gỡ khó khăn, khắc phục những “điểm nghẽn”. Qua đó, xử lý kịp thời nhiều vấn đề kinh tế cấp bách, quan trọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Bang-khen.jpg
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang- Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Ghi nhận thành tích đạt được, năm 2025, Cục ANKT được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của Cục ANKT. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng ANKT cần triển khai các phương thức bảo vệ an ninh từ "mệnh lệnh phục tùng" sang "mệnh lệnh phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển".

Lực lượng ANKT cần quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

An ninh kinh tế.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể phòng 3, Cục ANKT.

Thứ trưởng chỉ đạo đơn vị nắm sâu, sát tình hình để kịp thời phát hiện những bất cập, "điểm nghẽn" trong triển khai chính sách kinh tế. Từ đó tham mưu tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

trao-bang-khen.jpg
Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân.

Đơn vị cần tham mưu ban hành kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12 về bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa công tác nghiệp vụ đi vào chiều sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ba nhất”: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.