Lừa lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân rồi thế chấp ngân hàng

(PLO)- Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người cần vay tiền, nhóm của Kiệt đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng sang người khác đứng tên rồi đem thế chấp ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu từ 2019 đến 2022.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can Trịnh Tuấn Kiệt (32 tuổi, trú thị xã Vĩnh Châu) để tiếp tục điều tra làm rõ.

soc-trang.jpg
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can Trịnh Tuấn Kiệt để tiếp tục điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAST

Kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2019-2022, Kiệt cùng nhiều người khác cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp. Điều kiện vay chỉ cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho nhóm của Kiệt.

Sau khi nhận được GCN của người cần vay, nhóm của Kiệt đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của người dân cho người khác đứng tên. Đồng thời, thế chấp GCN cho ngân hàng vay lấy số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền mà nhóm cho người dân vay trước đó.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Kiệt đã chiếm đoạt rất nhiều giấy chứng nhận của người dân, trong đó có nhiều người dân tộc Khmer ở thị xã Vĩnh Châu rồi đem thế chấp cho ngân hàng vay nhiều tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi người vay tiền muốn thanh toán khoản vay để nhận lại GCN thì Kiệt và đồng phạm không trả nên nhiều đã làm đơn tố giác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân của nhóm này mà chưa tố giác thì đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tại 294 đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hoàng Huy, SĐT 0911.889.951.

.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.