Lừa đảo bằng chiêu thua bạc

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh phía Nam xảy ra tình trạng người dân (chủ yếu là chủ các tiệm cầm đồ) bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm là giả làm người đi đá gà, đánh bạc bị thua nên đem điện thoại iPhone và một số tài sản khác đến tiệm cầm cố. Sau đó, nói là thắng trong cuộc chơi nên đến chuộc lại tài sản. Việc làm này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi tạo được lòng tin của chủ tiệm, bọn chúng tìm cách đánh tráo điện thoại iPhone thật, thế cho chủ tiệm điện thoại iPhone giả, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Lừa đảo bằng chiêu thua bạc ảnh 1
Lê Văn Bông cùng tang vật

Chị Trần Thị Kim Cương - chủ tiệm cầm đồ Kim Cương, ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh là một trong những nạn nhân của bọn lừa đảo, cho biết: Vào đầu tháng 5-2013, chị mở dịch vụ cầm đồ tại nhà. Chỉ hơn 10 ngày sau, có một nhóm 3 - 4 thanh niên nói là đi đá gà bị thua nên cầm điện thoại iPhone. Kiểm tra thấy đúng là iPhone thật nên chị làm giấy cầm. Một lúc sau, nhóm người này quay lại chuộc điện thoại, nói là đã thắng cược đá gà. Chuộc đồ xong, họ đi được một lúc rồi quay trở lại dẫn thêm người khác đến giới thiệu để cầm điện thoại, lấy tiền đá gà.

Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và lần sau thường có thêm người mới. Mỗi lần đến chuộc lại điện thoại thì chị Cương được vài trăm ngàn tiền cầm cố và số tiền này tăng theo số lượng tài sản mà chúng mang đến cầm có khi lên đến gần 150 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, nhóm người này quay lại với hơn chục người, đem cầm 12 điện thoại iPhone. Với lý do là máy đắt tiền phải bảo quản trước khi cầm, sau khi kiểm tra máy chị Cương đưa lại cho họ tự bảo quản, bằng cách quấn băng keo niêm phong máy và ký tên. Lợi dụng lúc chị Cương lo làm giấy tờ để cầm, bọn chúng đánh tráo bằng iPhone giả, chiếm đoạt của chị 149.500.000đ.

Qua hai ngày không thấy số người kia đến chuộc lại máy, chị Cương nghi ngờ nên mở những điện thoại ra xem mới phát hiện mình đã bị lừa nên trình báo CA. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo CA huyện Gò Dầu, Tây Ninh đấu tranh triệt phá.

Ngày 27-5-2013, khi vừa thực hiện xong hành vi lừa đảo tại tiệm cầm đồ Kim Luyến, ở xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu chiếm đoạt 50 triệu đồng các đối tượng trên đã bị CA bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 14 ĐTDĐ các loại (trong đó có 6 điện thoại iPhone giả), 1 máy tính xách tay, 5 xe môtô các loại và hơn 11 triệu đồng. Các đối tượng gồm Lê Văn Bông (tự Cu Đóng), Nguyễn Văn Tân (tự Bô), Huỳnh Văn Lai (tự Cu Lai), Trần Văn Chẩn, Nguyễn Văn An, Phan Hữu Trí cùng ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu và Thái Đoàn Minh Hoàng (tư Quẹo, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) Chúng khai nhận trước đó đến tiệm cầm đồ An Phát (thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) của anh Nguyễn Thái An cùng với Huỳnh Ngọc Thành (tự Luốt), ngụ xã Truông Mít, Nguyễn Văn Thông (Tý Đen, ngụ xã Bàu Đồn) và một đối tượng tên Hiếu (ngụ Q. Gò Vấp) lừa đảo chiếm đoạt 8 iPhone trị giá 72 triệu đồng.

Qua điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 15 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai và một vụ ở huyện An Minh, Kiên Giang. Đường dây lừa đảo này có khoảng 26 đối tượng. Công an Gò Dầu đã bắt được 10 tên và đang phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục đấu tranh mở rộng bắt giữ các đối tượng còn lại.

Công an huyện Gò Dầu thông báo, ai là nạn nhân của bọn lừa đảo này xin liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gò Dầu để cung cấp thêm thông tin. Riêng các đối tượng đã bỏ trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo MINH - NHUNG (CATP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.