Lũ ở Bình Định làm 4 người chết

(PL)- Một số hồ chứa ở Quảng Ngãi chủ động được việc xả lũ nên không gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở vùng hạ lưu.

Đến chiều 2-12, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm bốn người chết, ba người bị thương. Ngoài ra, thiệt hại nặng nhất là vùng trồng mai nổi tiếng ở thị xã An Nhơn với hàng ngàn chậu mai chuẩn bị tết bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng.

Thống kê ban đầu ở tỉnh có gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, hàng ngàn hecta hoa màu bị chìm. Hiện 112 hồ chứa ở tỉnh này đã đầy nước, trong đó có 104 hồ xả nước qua tràn.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đây là đợt lũ thứ hai trong một tháng qua khiến hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Mưa lũ trong ba ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã khiến một người mất tích; cô lập hàng trăm hộ dân ở huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động được việc xả lũ ở hồ chứa Diên Trường, Liệt Sơn và Núi Ngang nên không gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở vùng hạ lưu.

Người dân thị xã An Nhơn (Bình Định) tìm cách cứu mai bị ngập trong lũ. Ảnh: DT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu đơn vị quản lý hồ chứa phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xả lũ, hạn chế thiệt hại do quá trình xả lũ hồ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2-12, tình trạng ngập lụt tại các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định) giảm dần. Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Ngày 3-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Từ ngày 4-12, xả lũ hồ Dầu Tiếng

Các đơn vị, người dân cần chủ động phòng, chống ngập úng…

“Từ 7 giờ ngày 4-12 đến 7 giờ ngày 10-12, hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ với lưu lượng 150 m3/giây. Đề nghị UBND các quận, huyện (nhất là huyện Củ Chi, Hóc Môn; quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức), Trung tâm Chống ngập TP và các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi”.

Ngày 2-12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các cơ quan có liên quan về việc vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng.

Ngoài ra, Ban cũng lưu ý dù thời điểm trên thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn đang xuống dần về mức báo động I (1,3 m) nhưng các đơn vị, người dân không được chủ quan. Ban đề nghị mọi người phải chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn để vận hành các cống ngăn triều một cách có hiệu quả nhằm phòng, chống ngập úng, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.