Lũ lụt, thủy điện tiếp tục nóng ở phiên chất vấn

(PLO)- Ngày 6-11, tại nghị trường, phiên chất vấn trực tiếp các bộ trưởng, phó thủ tướng lại tiếp tục nóng với các vấn đề mưa, lũ, phá rừng, sạt lở núi, thủy điện…

Tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội diễn ra trước đó, nguyên nhân của thiên tai vừa rồi xảy ra tại miền Trung đã được các đại biểu (ĐB) nhắc đến.

Mở đầu, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) chất vấn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Ngay tại nghị trường này có cách nhìn khác nhau về nguyên nhân của lũ, lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung, xin Phó Thủ tướng cho biết thực chất và bản chất nguyên nhân của nó là gì, là thiên tai hay là do nhân tai. Từ đó, Chính phủ có giải pháp nào để bảo đảm sự an toàn của nhân dân?”.

Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) chất vấn về việc mất rừng. Ảnh: QH

ĐB Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà: “Bộ trưởng nói bão lũ, sạt lở ở miền Trung trong những ngày qua là do trời mưa, địa chất bị đứt gãy. Vậy bộ trưởng cho biết thời gian tới bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng, phát triển thủy điện nhỏ đúng không?”.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà hướng về phía cuối Hội trường Diên Hồng và nói: “Tôi muốn nói với ĐB rằng khi trả lời tôi không nói thủy điện là nguyên nhân hay thủy điện không là nguyên nhân. Tôi nói rằng con người là nguyên nhân. Khi quyết định làm thủy điện thân thiện với môi trường như nhiều quốc gia văn minh khác, như Na Uy rất nhiều thủy điện, họ dựa trên thế năng tự nhiên. Còn nếu chúng ta tận dụng mọi cơ hội để khai thác thủy điện và chúng ta chấp nhận bỏ rừng thì khi đó là nguyên nhân con người”.

Câu trả lời trên của Bộ trưởng Trần Hồng Hà không làm ĐB Gia Lai thỏa mãn. Sau giờ giải lao chiều 6-11, ĐB Ksor H’Bơ Khăp tranh luận lại và còn nói: “Tôi đã chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Nhưng bộ trưởng thì có nghe nhưng không hiểu tôi hỏi gì”.

Vẫn chủ đề rừng, bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã xác định việc ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) dựa vào Google Maps và phản ánh rừng ở Việt Nam độ che phủ ít hơn Lào, Campuchia là chính xác. Ông nói rừng Việt Nam được phục hồi nhưng còn non và cần phải nâng cao chất lượng, từng bước như hôm ông trao đổi ở phiên thảo luận kinh tế-xã hội.

Xử lý nghiêm nạn báo chí sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ

ĐB Phan Thị Minh Hiền (Phú Yên) chất vấn bộ trưởng Bộ TT&TT xem liệu “tôn chỉ, mục đích” có gây khó dễ cho các cơ quan báo chí tác nghiệp hay không và hiện tượng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” hiện nay thế nào.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời: “Có ý kiến cho rằng thực hiện tôn chỉ, mục đích sẽ hạn chế quyền của cơ quan báo chí, đặc biệt là trong việc chống tiêu cực, tham nhũng, tôi phải khẳng định điều này là không hạn chế quyền đó. Khi cơ quan báo chí đi theo mảng chuyên ngành, thuộc lĩnh vực của cơ quan chủ quản thì họ có toàn quyền đăng tải thông tin về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng theo chuyên ngành của mình, thậm chí còn thuận lợi vì có thể viết rất sâu”.

Bộ trưởng Hùng nói thời gian vừa qua, có nhiều nhà báo, cơ quan báo chí đi tác nghiệp hoặc được giao đi tác nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích chuyên ngành… đã gây khó khăn cho nhiều cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của cơ quan báo chí, nhà báo đang hoạt động đúng quy định pháp luật. Bộ TT&TT đã và sẽ nghiêm túc xử lý các cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích này.

Vào buổi chiều 6-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời ĐB Lê Thanh Vân rằng: “Nguyên nhân chính của sạt lở đất các nhà khoa học, các ĐBQH đã trả lời. Tôi quan tâm hơn đến nguyên nhân chủ quan của con người”.

Sau khi sơ lược về diện tích và chất lượng rừng, ông thừa nhận thực trạng rừng đã “ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường, giữ nước ngọt và cũng là một nhân tố gây sạt lở đất khi có mưa lũ”. Ông cũng không quên đề cập đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển đã làm thay đổi địa hình, tác động tới ổn định kết cấu địa chất và dễ gây sạt lở đất. Các công trình nhà ở, công trình công cộng, các điểm dân cư tự phát, các công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện… không được kiểm soát sẽ tác động rất lớn đến mưa lũ, sạt lở đất và đe dọa đến an toàn vùng hạ du.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.