Lũ kinh hoàng, sơ tán khẩn cấp 20.000 người dân ở Thanh Hóa

(PLO)- Mưa lũ suốt nhiều ngày đã khiến hơn 4.200 hộ dân bị ngập sâu trong nước và buộc phải sơ tán khẩn cấp hơn 20.000 dân thuộc 5 xã thuộc huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), đặc biệt là người dân sống ven sông Mã.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều nay (31-8), ông Hoàng Trung Hải, chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), cho hay mưa lũ suốt từ chiều 28 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã xuất hiện một đợt lũ lớn trên sông Mã vượt mức báo động 3 là 1,68m.

Theo ông Hải, với mức lũ hiện nay đã vượt mức lũ lịch sử năm 2007 là 80cm, mức lũ này đã khiến 5 xã bị lũ chia cắt cô lập hoàn toàn gồm Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Yên và một số thôn của xã Cẩm Sơn.

Hiện mưa lũ có diễn biến phức tạp, bước đầu thống kê một trường hợp là thanh niên 16 tuổi (chưa dõ danh tính) ở Cẩm Bình bị tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã và đang tổ chức sơ tán khẩn cấp 3.606 hộ dân tương đương trên 20.000 nhân khẩu thuộc 5 xã trên đến nơi an toàn, trong đó có nhiều trẻ em và người già.

Cũng theo ông Hải thì địa bàn có 9 điểm trường, 4 trạm y tế và nhiều biến áp đã bị ngập sâu trong nước, nhiều học sinh buộc phải nghỉ học vì lũ diễn biến phức tạp trên sông Mã. Hiện lực lượng chức năng đã huy động tối đa các lực lượng để ứng cứu các tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trường tiểu học Cẩm Sơn ngập sâu trong nước trước thềm khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: Đ. TRUNG

Người dân bị cô lập được sơ tán đưa lên tầng hai của Trường THCS Cẩm Sơn ở thôn Gia Dụ. Ảnh: Đ.TRUNG

Trụ sở xã Cẩm Sơn mênh mông nước tứ bề. Ảnh: Đ. TRUNG

Trắng đêm chạy lũ từ  10 giờ đêm 30-8, người dân tìm mái nhà làm nơi để nghỉ trước khi tiếp tục đưa người dân địa phương cần giúp đỡ đến nơi an toàn. Ảnh: Đ. TRUNG 

Người già, trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi một người dân buộc phải trèo lên mái nhà tránh lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Hai chiến sĩ CSGT Cẩm Thủy nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn, trước khi lũ tiếp tục dâng cao. Ảnh: Đ. TRUNG

Một người dân cố gắng bơi giữa dòng nước lũ để vào bờ sau khi đã đưa gia đình chạy thoát khỏi lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Những ngôi nhà bên dòng sông Mã đang bị lũ dần "nuốt chửng", trong khi những người dân chỉ biết đứng nhìn ngôi nhà của mình dần chìm nghỉm. Ảnh: Đ.TRUNG

Người dân địa phương xã Cẩm Phong cho biết, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lên nhanh khủng khiếp như vậy suốt mấy chục năm qua. Ảnh: Đ. TRUNG

Lũ kinh hoàng, sơ tán khẩn cấp 20.000 người dân ở Thanh Hóa ảnh 10

Những ngôi nhà nằm bên đôi bờ sông Mã đang bị nhấn chìm bởi lũ hung dữ đổ về. Ảnh: Đ. TRUNG

Những người dân được đưa lên bờ an toàn, trong khi đó nhiều người vẫn mong ngóng người thân của mình được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi nhà đến nơi an toàn hơn. Ảnh: Đ. TRUNG

Lũ về đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, chỉ trong chưa đầy một tháng qua có đến hai lần buộc phải chạy lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Một góc xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) bên dòng sông Mã nhìn từ trên cao. Ảnh: NGỌT LÊ

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.