Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều tra cho các nhà báo Campuchia

(PLO)- Trong năm ngày làm việc, các học viên sẽ có một ngày đi thực tế làm bài tập tại vùng đất thép Củ Chi.

Sáng 19-8, lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng thực hiện phóng sự điều tra” cho các nhà báo Campuchia đã diễn ra tại TP.HCM.

Đây là khóa bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hơp tác giữa Bộ TT&TT nước CHXHCN Việt Nam với Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia. Cục Báo chí được giao nhiệm vụ tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ này.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng thực hiện phóng sự điều tra”.

Tham dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng có ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM. Về phía Campuchia, có sự hiện diện của ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin và 29 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương của Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại đây, ông Lưu Đình Phúc nhấn mạnh kết quả tích cực trong quá trình hợp tác giữa Bộ TT&TT nước CHXHCN Việt Nam với Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia thời gian qua.

Theo ông Phúc, mặc dù lĩnh vực hỗ trợ đào tạo báo chí mới được triển khai từ năm 2017 nhưng ngay sau thành công của khóa đầu tiên, phía Campuchia đã đề nghị tiếp tục tăng cường công tác đào tạo báo chí trong thời gian tới. Đặc biệt từ đầu năm 2019, nhân chuyến thăm và làm việc của bộ trưởng Bộ TT&TT nước CHXHCN Việt Nam với bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, hai vị lãnh đạo này đã thống nhất đưa vào biên bản thỏa thuận hợp tác nội dung tăng cường hỗ trợ đào tạo báo chí cho các nhà báo Campuchia, nâng số lượng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tổ chức hằng năm cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Campuchia.

Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo báo chí cho Campuchia. 

Ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, khẳng định việc tổ chức các khóa đào tạo báo chí cho các nhà báo Campuchia mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mong muốn được chia sẻ kiến thức để củng cố và phát huy năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các nhà báo, giúp cho báo chí Campuchia có thể tiếp cận những điều mới mẻ, nhanh chóng, tin cậy. Điều này đúng như phương châm mà Ngài Khieu Kanharith, Bộ trưởng Bộ thông tin Campuchia, vẫn thường xuyên nhắc nhở đội ngũ nhà báo Campuchia.

Ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin Campuchia tặng quà lưu niệm và cám ơn ông Từ Lương, Phó GĐ Sở TT&TT TP.HCM.

Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo báo chí cho Campuchia trong thời gian qua và mong sự hợp tác giữa hai bộ sẽ tiếp tục được tăng cường hiệu quả trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Khieu Kanharith, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, cũng gửi lời thăm và chúc sức khỏe Bộ trưởng Thông tin Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng.

Khóa học diễn ra trong năm ngày (từ ngày 19 đến 23-8), với sự tham gia của hai giảng viên là nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và hnà báo Đặng Huyền, Trưởng Ban Kinh tế - Pháp luật, báo Công an Nhân dân.

Trong năm ngày làm việc, các học viên sẽ có một ngày đi thực tế làm bài tập tại vùng đất thép Củ Chi anh hùng để hiểu thêm về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.