Lòng tin là điều kiện quan trọng để thích ứng với thực tế hậu COVID-19

(PLO)- Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh lòng tin là điều kiện quan trọng để thích ứng với thực tế mới trong một thế giới hậu COVID-19.

Ngày 12-10, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 của Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Chủ đề của Hội nghị lần này là An ninh và phát triển bền vững tại châu Á trong thực tế mới của thế giới hậu đại dịch.

Tham dự Hội nghị có 15 Bộ trưởng, năm Thứ trưởng và đại diện của 27 nước thành viên CICA, chín nước quan sát viên CICA và các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BNG

Trong thảo luận, các nước nhận định châu Á tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên bản đồ kinh tế-chính trị thế giới, tuy nhiên châu lục này đang đứng trước nhiều thách thức lớn như các tác động đa chiều của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, xung đột vũ trang…

Trong bối cảnh nhiều thách thức đó, các nước đánh giá cao vai trò của CICA đối với hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở châu Á, cho rằng CICA cần phát huy mạnh mẽ vai trò của một tổ chức khu vực để thích ứng với những thay đổi tại châu Á và trên thế giới thông qua việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin và đoàn kết giữa các quốc gia vì lợi ích chung của khu vực.

Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá thế giới và châu Á đang trong giai đoạn đầy khó khăn khi cùng lúc đối mặt với nhiều khủng hoảng. Mặt khác châu Á có vị trí đặc biệt, là xung lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, là nguồn đổi mới, sáng tạo và nhân lực cho thế giới, qua đó đóng góp quan trọng trong ứng phó với các thách thức chung, tái thiết và thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững toàn cầu.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhận định CICA là một cơ chế quan trọng để tăng cường hợp tác khu vực và cho rằng diễn đàn này cần tiếp tục duy trì trọng tâm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các quốc gia châu Á để cùng giải quyết những các thách thức khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng nhấn mạnh lòng tin là điều kiện quan trọng để thích ứng với thực tế mới trong một thế giới hậu COVID-19, là nền tảng cho tăng cường hợp tác, nỗ lực chung duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu, triển khai các kế hoạch phục hồi và biến các thách thức thành cơ hội cho phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh, sử dụng công nghệ mới, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam đối với tiến trình và các mục tiêu của CICA, quyết tâm cùng các nước tăng cường đoàn kết, lòng tin, hợp tác vì hòa bình và phát triển của châu Á và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; chia sẻ những nỗ lực tích cực của ASEAN trong ứng phó với đại dịch COVID-19, thực hiện Đồng thuận năm điểm về Myanmar, triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm kết thúc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

CICA được thành lập vào năm 1992 theo sáng kiến của cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Hội nghị nhằm phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng ở châu Á và phát triển hợp tác giữa các nước thành viên trên những lĩnh vực như an ninh, kinh tế-tài chính, phát triển ban vững, môi trường, y tế, năng lượng, công nghệ thông tin, nhân đạo, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Đây là diễn đàn liên chính phủ khu vực để đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin và thông qua các quyết định, biện pháp về các vấn đề an ninh ở châu Á trên cơ sở đồng thuận.

Hiện CICA có 27 nước thành viên và tám quan sát viên, trong đó Việt Nam là thành viên CICA từ năm 2010. 

Việt Nam và ASEAN cảm ơn Mỹ đã viện trợ vaccine COVID-19
Việt Nam và ASEAN cảm ơn Mỹ đã viện trợ vaccine COVID-19
(PLO)- Ngày 14-9, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Hoa Kỳ, Hồng Kông – Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Liên bang Nga đã lần lượt diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.