Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc

Ngày 13-7, ông Huỳnh Văn Khánh, TGĐ Công ty cổ phần bao bì Kỹ Thuật Mới, cho biết đã tung ra thị trường cả nước 450.000 sản phẩm lồng đèn Việt cho mùa Trung thu 2014 .

Trong số 120 mẫu tung ra thị trường năm nay, có đến 50 mẫu mới tôn vinh lòng yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Những mẫu lồng đèn mới nhất mùa Trung thu năm nay như Thánh Gióng, Ngô Quyền, Hai Bà Trung, Ngư dân và biển đảo, Cảnh sát biển và biển đảo quê hương, lồng đèn DK1... có cán nhựa 7 sắc màu, nhạc thiếu nhi của Việt Nam (Tùng tùng dinh dinh, Tết Trung thu rước đèn ông sao). 

Ông Khánh cho biết, công ty đã cố gắng lồng ghép một cách nhẹ nhàng về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo và tình yêu quên hương đất nước vào trong mỗi sản phẩm để các em có thể vừa chơi vừa học lịch sử theo cách "mưa dầm"... Hiện các sản phẩm lồng đèn Trung thu kiểu mới đã có mặt trên thị trường. Những sản phẩm này đã phủ khắp các chợ đầu mối tại TP.HCM và 100.000 sản phẩm sẽ tiến ra thị trường phía Bắc.

Theo quan sát tại khu vực chợ đầu mối đồ chơi ở Q.5 (TP.HCM), năm nay rất hiếm thấy đồ chơi của Trung Quốc. Nhân viên Cửa hàng Vĩnh Thạnh nói rất ít người hỏi mua đèn Trung thu Trung Quốc do lồng đèn Việt Nam làm có giá rẻ và an toàn hơn, mẫu mã cũng đa dạng.

Đặc biệt, phần nhạc lồng vào trong sản phẩm đều là nhạc thiếu nhi Việt Nam rất dễ nghe, không "kêu é é" như đồ chơi Trung Quốc trước đây.

Hiện các loại lồng đèn giấy do doanh nghiệp trong nước làm ra có giá 6.000 - 10.000 đồng/cái; lồng đèn nhựa cán nhạc thiếu nhi Việt Nam có giá 25.000 - 65.000 đồng/cái.

Một số sản phẩm lồng đèn mới tung ra thị trường mua 2 Trung thu năm nay:

Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc ảnh 2
 

Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc ảnh 3
 

Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc ảnh 4
 

Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc ảnh 5
 

Lồng đèn biển đảo Việt Nam đang áp đảo đèn Trung Quốc ảnh 6
 

Ông Huỳnh Văn Khánh cho biết, trong tình hình doanh nghiệp đang khó khăn hiện nay, công ty vẫn dồn lực đầu tư 6 tỉ đồng để sản xuất lồng đèn Việt hóa toàn bộ, không còn lệ thuộc vào Trung Quốc như những năm trước, xuất phát từ "bài học cay đắng" khi làm ăn với Trung Quốc trong mùa Trung thu năm ngoái. 

Ông Khánh kể, mùa Trung thu 2013 công ty đã đặt phía đối tác Trung Quốc làm 1 triệu con chip tạo nhạc và đèn cho các sản phẩm của công ty vì giá rẻ. Thế nhưng gần đến ngày giao hàng, phía đối tác Trung Quốc "giở trò", chỉ giao 180.000 sản phẩm. Sau đó, ông Khánh đi khảo sát thì phát hiện phía đối tác Trung Quốc lén lút tuồn hàng (từ phía các doanh nghiệp Việt Nam đặt nhưng không giao), để bán ra thị trường Việt Nam.

"Đây là bài học đắt giá cho công ty nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung", ông Khánh lắng giọng.

Rút kinh nghiệm từ "bài học" này, năm 2014 ông Khánh quyết "thoát Trung" bằng cách đầu tư mạnh vào bộ phận thiết kế, sản xuất, nghiên cứu - phát triển... để làm lồng đèn theo phong cách Việt, phát tiếng nhạc "Tùng tùng, dinh dinh", "Rước đèn ông sao" (có mua bản quyền) của Việt Nam, với mục đích "để cho trẻ em Việt yêu và xài hàng Việt an toàn" - theo lời ông Khánh.

Theo H.NHƯ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.