Long An lên tiếng vụ hàng trăm người từ TP.HCM đi xe máy về quê qua địa bàn tỉnh

(PLO)- UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh đã phối hợp đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập ở TP.HCM trở về địa phương.

Theo UBND tỉnh Long An, vào lúc 18 giờ, ngày 27-7, tại xã Mỹ Yên huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nhiều người và xe máy của người dân di chuyển hướng từ TP.HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cao điểm đến trên 300 người và xe máy.

300 người dân di chuyển bằng xe máy. Ảnh: CTV.

Trước nguy cơ không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp ra hiện trường để phối hợp cùng lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thống nhất phương án đưa người dân về đại phương.

Theo đó, TP.HCM đã bố trí xe buýt để chở người dân và xe tải vận chuyển phương tiện nhằm đảm bảo đưa người dân về các địa phương một cách chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Long An đã phối hợp đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập ở TP.HCM trở về địa phương. Ảnh: CTV.

UBND tỉnh Long An cho biết Long An là cửa ngõ kết nối 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM. Qua kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông kết nối Long An với TP.HCM cho thấy kể từ 0 giờ ngày 24-7 hàng trăm người lao động, người dân thuộc tỉnh Long An và các tỉnh, TP thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang làm việc, học tập tại TP.HCM di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa bàn tỉnh Long An.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các lực lượng chức năng của tỉnh đã vận động người lao động, người dân quay trở lại TP.HCM chờ địa phương có kế hoạch đón trở về để đảm bảo trật tự, an toàn.

Trước đó, ngày 23-7, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2452 chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hỗ trợ, phối hợp với Hội đồng hương các tỉnh, TP tổ chức đưa người dân về địa phương theo đề nghị của các tỉnh. Theo đó, ngày 25-7, UBND tỉnh Long An có Công văn đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Long An tại TP.HCM hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký nhu cầu trở về địa phương của người dân để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng của tỉnh có kế hoạch đón trở về Long An đảm bảo trật tự, an toàn, chu đáo.

Để chủ động trong phối hợp với TP.HCM và các tỉnh Đồng bẳng sông Cửu Long, trong việc đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập ở TP.HCM trở về địa phương đảm bảo an toàn, chu đáo, UBND tỉnh Long an đã ban hành Công văn đề nghị UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ... phối hợp, thông tin về kế hoạch đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập tại TP.HCM trở về địa phương.

Trong đó thể hiện rõ danh sách, số lượng xe (xe ô tô, xe khách...) và thời gian dự kiến di chuyển qua địa bàn tỉnh Long An để UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.