Long An Kỷ niệm 55 năm đón nhận danh hiệu 'Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc'

(PLO)- Tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được Trung ương tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 17-9, tỉnh Long An trọng thể tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được Trung ương tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17-9-1967 – 17-9-2022).

Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành và đông đảo nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Ảnh: HUỲNH DU

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An.

Bằng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng các vành đai diệt Mỹ, tiến công địch bằng nhiều mũi nhọn giáp công, trong mùa khô 1965-1966, quân và dân Long An đã kiên cường bám trụ, giữ vững địa bàn, bảo đảm nhiệm vụ chiến trường và là hành lang chiến lược.

Hình hộp tái hiện những năm kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Long An, bên trong Công viên tượng đài Long An. Ảnh: HUỲNH DU
Hình hộp tái hiện những năm kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Long An, bên trong Công viên tượng đài Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Từ ngày 5-6 đến 20-7-1967, quân dân huyện Cần Giuộc đã đánh trên 50 trận, bắn rơi nhiều máy bay, nhấn chìm nhiều tàu chiến địch. Tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 17-9-1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã phong tặng tỉnh Long An danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Đây là một trong những điểm son tô thắm cho truyền thống cách mạng vẻ vang của dân và quân Long An trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Sau ngày thống nhất đất nước, quân và dân Long An ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh khó khăn trong những năm gần đây, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,11%. Nhiều năm qua, Long An luôn là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao so với trung bình chung của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 5,11%.

Long An có mức tăng trưởng kinh tế đứng 6 trong 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL. Ảnh: HD

Long An có mức tăng trưởng kinh tế đứng 6 trong 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL. Ảnh: HD

Tỉnh có hai vùng kinh tế đặc trưng là vùng trọng điểm nông - lâm nghiệp ở các huyện phía Bắc và vùng công nghiệp - thương mại - dịch vụ ở các huyện phía Nam. Cơ cấu kinh tế đang ngày càng chuyển dịch mạnh sang khu vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Đồng thời, thu hút mạnh các nguồn đầu tư phát triển, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài; đặc biệt là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn đạt ở mức cao trong toàn quốc. Toàn tỉnh có 18 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 1.700 dự án đầu tư với diện tích hơn 2.400ha, lấp đầy trên 91%; 22 cụm công nghiệp hoạt động, thu hút gần 700 dự án,…

Long An từng bước vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vươn lên cùng các tỉnh, thành trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.