Long An: Động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

(PLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tỉnh Long An tổ chức nhiều sự kiện quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Long An: Động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), sáng 28-7, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (huyện Bến Lức, Long An) diễn ra lễ động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và phát động trồng cây Rừng di sản.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang tại sự kiện. Ảnh: HD
Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang tại sự kiện. Ảnh: HD

Tham dự sự kiện có Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Về phía Nhật Bản, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM – Ono Masuo; lãnh đạo chính quyền các địa phương Nhật Bản và đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ bấm nút động thổ công trình hữu nghị Việt - Nhật. Ảnh: HD
Các đại biểu tham dự lễ bấm nút động thổ công trình hữu nghị Việt - Nhật. Ảnh: HD

Khu Hữu nghị Việt - Nhật gần 7.000 m2, tọa lạc bên trong phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint, được thiết kế bao gồm nhiều khu vực đáp ứng đa dạng công năng: nhà văn hóa, nhà hàng, khu triển lãm, các tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nhật Bản…

Không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho hơn 30.000 gia đình tại Waterpoint và cộng đồng người dân tỉnh Long An, Nhà Hữu nghị Việt - Nhật hứa hẹn sẽ là một công trình hiện đại, giá trị, biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Nhật; là nơi giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm và gắn kết, hướng đến tương lai tươi sáng, hòa bình, phát triển cho Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Với ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản, tỉnh Long An mong rằng, các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm đến sự hợp tác phát triển với Long An nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực, cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được củng cố, tăng cường bền chặt, hiệu quả, thực chất hơn nữa và không ngừng phát triển trong tương lai”.

Các đại biểu dự lễ phát động trồng cây Rừng di sản. Ảnh: HD

Các đại biểu dự lễ phát động trồng cây Rừng di sản. Ảnh: HD

Ngay sau nghi thức động thổ Nhà Hữu nghị Việt - Nhật là lễ phát động trồng cây Rừng di sản tại phân khu Central Park, Waterpoint.

Theo quy hoạch, Rừng di sản có diện tích lên đến hơn 20.000 m2, mô phỏng các khu rừng thiên nhiên với cao độ hợp lý cùng hàng trăm loại cây xanh và nhiều không gian mở khuyến khích vận động ngoài trời, kết nối cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HD

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HD

Trưa cùng ngày, UBND tỉnh Long An cũng đã tổ chức triển lãm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023).

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chào mừng năm hữu nghị Việt - Nhật 2023 cũng như thể hiện sự quan tâm, trân trọng của lãnh đạo tỉnh Long An trong mối quan hệ hữu nghị với các đối tác Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc triễn lãm. Ảnh: HD

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc triễn lãm. Ảnh: HD

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, các hoạt động này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với giao lưu và hợp tác song phương mà còn thể hiện mong muốn đóng góp cho tỉnh Long An, cho sự gắn kết, khát vọng và lợi ích phát triển chung của 2 đất nước Việt Nam, Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói: Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình năm nay sẽ tiếp nối sự thành công, đem lại những trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần mang nét văn hóa nghệ thuật Nhật Bản đến đông đảo người dân Long An và du khách.

"Chương trình cũng giới thiệu những giá trị truyền thống, những nét đẹp hiện đại của Việt Nam và Long An đến với bạn bè Nhật Bản cũng như cơ hội mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước Việt Nam – Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam, Nhật Bản”- ông Nguyễn Văn Út nói.

Các đại biểu tham quan gian hàng khu triển lãm. Ảnh: HD

Các đại biểu tham quan gian hàng khu triển lãm. Ảnh: HD

Triển lãm diễn ra ngày 28 và 29-7 tại khu đô thị tích hợp Waterpoint, huyện Bến Lức, gồm các nội dung chính: triển lãm ảnh hoạt động đối ngoại với các địa phương Nhật Bản; trưng bày các sản phẩm truyền thống của Việt Nam, các sản phẩm từ doanh nghiệp Nhật Bản; giao lưu ẩm thực truyền thống của 2 nước; nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản; thư pháp và nhiều hoạt động khác…

Nhân lễ khai mạc triển lãm, tỉnh Long An và tỉnh Ibaraki ký kết bản tuyên bố chung về hợp tác để gắn kết hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển của hai địa phương trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.