Long An: Bắt nhóm người sản xuất dầu gió giả quy mô lớn

(PLO)- Lực lượng công an Long An phát hiện một nhóm người thuê nhà sản xuất dầu gió giả với số lượng lớn nên nhanh chóng bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 10-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế ( Công an tỉnh Long An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “ Sản xuất hàng giả”.

Trong đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can, 1 bị can đang cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

sản xuất dầu gió giả.jpg
Lực lượng cảnh sát phát hiện sản xuất dầu gió giả tại căn nhà cho thuê ở huyện Cần Đước. Ảnh: CA

Hai bị can bị bắt tạm giam gồm: Trương Thế An (30 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Hoàng Văn Hưng (19 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Còn bị can bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Gia Hạo (Sinh ngày 21-12-2006, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)

Gần đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện Shop chuyên kinh doanh, buôn bán dầu gió nhãn hiệu nước ngoài (Singapo, Thái Lan, Hàn Quốc) trên sàn thương mại điện tử Shopee có tên: “Mũm Shop - Chuyên Dầu Gió”, địa chỉ trang điện tử: shopee.vn/shopdaugio93, với khoảng 3.200 người theo dõi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công phát hiện ở trang điện tử này nổi lên nhiều dấu hiệu nghi vấn buôn bán hàng giả, lực lượng Cảnh sát đã xác định một nhóm người đang thuê nhà tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có hành vi sản xuất dầu gió giả với số lượng lớn.

Lúc 22 giờ 15 phút, ngày 27-9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an huyện Cần Đước và Công an xã Long Trạch tiến hành bao vây căn nhà ở ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước do các đối tượng này thuê.

Tại đây, Công an bắt quả tang An, Hưng, Hạo đang thực hiện hành vi sản xuất dầu gió giả nhãn hiệu EAGLA BRAND MEDICATED OIL.

sản xuất dầu gió giả.jpg
Tang vật cảnh sát phát hiện tại nơi sản xuất dầu gió giả. Ảnh: CA

Tại căn nhà thuê, Công an đã thu giữ tang vật gần 30.000 chai dầu các loại giả mạo nhãn hiệu EAGLA BRAND MEDICATED OIL ( trong đó có 21.000 chai đã thành phẩm, còn lại đã bơm rót chất lỏng vào chai nhưng chưa dán tem nhãn).

Ngoài ra, Công an còn thu giữ tại căn nhà nhiều nguyên vật liệu, máy móc phục vụ cho việc sản xuất hàng giả gồm: 110.000 vỏ chai dầu; 1,8 tấn vỏ hộp dầu; 630 chai dầu đã chứa nước dầu chưa đóng nắp chai; 183 kg tem dán...

Qua làm việc, Trương Thế An đã thừa nhận cầm đầu việc sản xuất dầu gió giả, là người trực tiếp mua nguyên liệu gồm các loại hóa chất, hương liệu để phối trộn theo tỷ lệ thích hợp và bơm vào chai làm dầu gió giả. Dầu gió giả khi được sản xuất thành phẩm sẽ được chuyển giao cho người khác và bán trên trang sàn thương mại điện tử Shopee tại địa chỉ: “Mũm Shop - Chuyên Dầu Gió".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.