Lời khai của người xe ôm chở nam sinh mất tích ở bến xe Miền Đông

(PLO)- Người lái xe ôm cho biết chở nam sinh này đến khu vực trường Đại học Hutech, sau đó nam sinh này xuống xe.

Trưa 15-2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đã mời tài xế xe ôm chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm 1 trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, mất tích khi vào TP.HCM nhập học) lên làm việc.

Tại công an, ông này cho hay tên Nguyễn Đức M. Ông đã làm việc với cán bộ của bến xe Miền Đông và Công an quận Bình Thạnh để cung cấp thông tin liên quan đến việc chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

“Công an quận đã mời tài xế xe ôm lên lấy lời khai để làm rõ thông tin người nhà trình báo về việc em sinh viên bị mất tích”- một cán bộ điều tra cho hay.

Nam tài xế xe ôm tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, người xe ôm chở Nghĩa từ bến xe miền Đông đến khu vực Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (quận Bình Thạnh), sau đó Nghĩa xuống xe. 

Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ của Nghĩa), ngày 11-2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn để vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến khoảng 5 giờ ngày 12-2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón nhưng không liên lạc được.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể em Nghĩa sáng 15-2. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Hình ảnh camera của bến xe, ghi nhận Nghĩa xuống xe lúc 4 giờ 38 ngày 12-2, sau đó lấy valy rồi đi về hướng cổng số 5. Sau đó, một camera khác ghi nhận Nghĩa được một người xe ôm chở rời khỏi bến xe lúc 5 giờ 14.

Đến sáng 15-2, người dân phát hiện thi thể Nghĩa trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh. Sau đó, công an đã phong toả hiện trường, khám nghiệm và điều tra.

Toàn bộ tài sản, tư trang của nạn nhân đều còn, trên thi thể không có thương tích. Đến 11 giờ 40, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể được chuyển về nhà xác. 

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.