Lời khai của nghi phạm vụ giết người, vứt xác trên xe lôi ở nghĩa trang

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã tạm giữ nghi phạm trong vụ giết người, vứt xác trên xe lôi ở nghĩa trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Nhật (36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra vụ giết người, vứt xác trên xe lôinghĩa trang.

vứt xác trên xe lôi.jpg
Nguyễn Xuân Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, Nhật và anh Y Trương Niê (35 tuổi, cùng ngụ xã Cư Ni) quen biết nhau từ trước.

Khoảng 18 giờ 45 ngày 6-12, Nhật gọi điện rủ anh Y Trương đến nhà mình ăn nhậu. Khi hai người đã uống nhiều rượu, Nhật nói anh Y Trương đi về nhưng anh này không đồng ý.

Lúc này, Nhật bực tức vì nhớ lại những lần ăn nhậu trước anh Y Trương tự xưng là “hổ báo”. Nhật nói: “Y Trương về đi, ở đây không có hổ báo cáo chồn…với Nhật nếu hổ thì nấu cao”.

Sau đó, anh Y Trương vẫn không về và tiếp tục trả lời thì bị Nhật cầm búa đinh và dao đập, đâm liên tiếp vào người.

Biết anh Y Trương đã chết, Nhật vào nhà lấy một cái võng, một chăn bông quấn thi thể nạn nhân rồi đưa lên thùng xe lôi chở ra nghĩa trang thuộc thị trấn Ea Kar.

Tại đây, Nhật vứt cả xe và xác Y Trương ở lại nghĩa trang, sau đó Nhật tìm đến công an đầu thú.

người đàn ông 1.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, ngày 7-12, người dân phát hiện một chiếc xe lôi bị vứt lại tại nghĩa trang thôn 4, thị trấn Ea Kar. Kiểm tra xe lôi, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông với nhiều thương tích.

Khi công an đến hiện trường xác minh vụ việc thì Nhật cũng đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận mình là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.