Lời khai của nghi phạm phóng hỏa ở quận 9 gây chết 5 người

(PLO)- Nguyễn Hữu Phước khai do muốn mua lại căn nhà của gia đình nạn nhân nên đã phóng hỏa.

Ngày 23-1, Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Hữu Phước (hay còn gọi là Hiền, SN 1982, ngụ phường Phước Long B, quận 9) để điều tra về vụ hỏa hoạn khiến năm người tử vong ở quận 9.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: TÂN - TRÀ

Bước đầu, Phước thừa nhận mình chính là người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy khiến bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh; cùng ngụ phường Phước Long B, quận 9) tử vong. Đây chính là những người hàng xóm, ở sát vách nhà Phước.

Hiện trường vụ cháy do Phước gây ra. Ảnh: THANH TUYỀN

Cơ quan chức năng đã ngăn cấm người dân đi vào khu vực nhà bà Huệ vì căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại cơ quan công an, Phước khai rằng phóng hỏa đốt nhà là do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình đồng ý nên đã phóng hỏa. Lời khai của Phước cũng đã bác bỏ tin đồn của người dân rằng gia đình bà Huệ vay tiền của xã hội đen nên bị phóng hỏa đốt nhà.

Với khả năng và nghiệp vụ của mình, lực lượng trinh sát Công an quận 9 đã tập trung điều tra, nhắm đến các mối quan hệ xung quanh gia đình bà Huệ trước tiên. Nỗ lực điều tra của trinh sát đã có kết quả ngoài mong đợi.

Đến khoảng 13 giờ chiều 22-1, trinh sát phát hiện kẻ tình nghi chính là người hàng xóm tên Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, tên thường gọi là Hiền). Người này sống sát bên với gia đình nạn nhân.

Nhưng để có đủ chứng cứ thuyết phục, các trinh sát đã lùi lại một bước để tìm thêm chứng cứ. Lực lượng trinh sát đã tỏa ra các tuyến đường để tìm manh mối, hình ảnh của Phước sau khi đã gây án.

Lãnh đạo quận 9 có mặt tại hiện trường sau khi vụ cháy xảy ra để chỉ đạo giải quyết, xử lý vụ việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, khi đã thu thập được một số bằng chứng rõ ràng, lãnh đạo Công an quận 9 huy động lực lượng đến nhà Phước để bắt giữ đối tượng này. Khi được đưa về trụ sở công an, Phước vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Tại đây, Phước không nhận tội ngay mà luôn tìm cách chối tội. Các điều tra viên và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 đã liên tục đấu tranh với Phước. Các trinh sát vẫn kiên trì đấu tranh với Phước, đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục. Đến 22 giờ cùng ngày, Phước mới khai nhận mình chính là người gây nên vụ phóng hỏa đốt nhà.

Phước khai rằng vì gia đình bà Huệ ở phía sau nhà Phước, thường băng ngang qua nhà Phước để vào nhà khiến Phước bực bội. Phước muốn bà Huệ chuyển đi nơi khác ở nên nhiều lần hỏi mua lại căn nhà nhưng gia đình bà Huệ không chịu.

Vì lẽ đó, Phước muốn hù doạ gia đình bà Huệ để chấp nhận bán nhà cho mình. Khuya 21-1, Phước đã dùng xăng tẩm vào tấm giẻ rồi bật quẹt, châm lửa, ném chiếc khăn từ nhà mình qua chỗ dựng bốn chiếc xe máy ở nhà bà Huệ. Điều Phước không ngờ là tấm giẻ bắt lửa, gây cháy lớn khiến cả năm người chết.

Gây án xong, Phước vẫn bình thản như không có chuyện gì, thậm chí còn không phụ giúp dập lửa như nhiều hàng xóm xung quanh khác. Phước vẫn thản nhiên đi chợ, sinh hoạt bình thường như để chứng minh mình không phạm tội.

Vụ việc đang được Công an quận 9 điều tra thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.