Lời khai của nghi can dùng súng đồ chơi cướp ngân hàng ở Đồng Nai

(PLO)- Nghi can bước đầu khai nhận đã dùng súng nhựa, là đồ chơi của con để đi cướp tiền trong ngân hàng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29- 12, liên quan đến vụ dùng súng cướp tài sản của khách trong ngân hàng tại Đồng Nai, sau khi bắt, nghi can Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường phường Bửu Long, TP Biên Hòa) khai nhận do bị nợ nần.

Tùng làm nghề shipper và nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền trả nợ. Sau đó Tùng tìm hiểu một số ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa và xã Thành Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Hình ảnh Tùng dùng súng nhựa đe dọa bảo vệ của ngân hàng để trốn chạy.

Hình ảnh Tùng dùng súng nhựa đe dọa bảo vệ của ngân hàng để trốn chạy.

Tùng khai: thấy phòng giao dịch của một Ngân hàng tại xã Thạnh Phú thuận lợi cho gây án và bỏ trốn nên đã lên kế hoạch cướp.

Để thực hiện cướp tiền trong ngân hàng, Tùng dùng khẩu súng nhựa mua cho con chơi trước đó để hăm dọa khống chế mọi người để cướp tiền.

Khoảng 14 giờ 25 ngày 28- 12, Tùng đội mũ và đeo khẩu trang vào Phòng giao dịch ngân hàng Agribank tại xã Thạnh Phú. Tại đây, Tùng dùng súng nhựa đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Nghi can Tùng lúc bị bắt. Ảnh: VH.
Nghi can Tùng lúc bị bắt. Ảnh: VH.

Tùng thấy một khách hàng đang để tiền trên quầy 20 triệu đồng đã nhanh tay cướp và chạy thoát ra ngoài. Thời điểm này có nhân viên bảo vệ đuổi theo nhưng vẫn không dám ra tay vì tên cướp dùng súng đe dọa bắn. Trong quá trình bỏ chạy, Tùng vứt lại súng nhựa.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can. Sau hơn 4 giờ gây án, Tùng đã bị bắt tại phường Tân Phong (TP Biên Hòa).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.