Lời khai của hung thủ gây thảm án ở Bình Dương

(PLO)- Bước đầu, hung thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai động cơ gây án.

Đến tối 31-12, danh tính 3 nạn nhân tử vong và 4 người bị thương trong thảm án tại Bình Dương đã được xác định. Bước đầu, hung thủ cũng đã khai nhận động cơ gây án.

Hùng khai nhận động cơ gây án. Ảnh:CACC

Ba nạn nhân tử vong gồm: Thái Trọng Hữu (20 tuổi, HKTT tại Kiên Giang), Trần Minh Quang (26 tuổi, HKTT tại Cà Mau) và Trần Văn Lượng (24 tuổi, HKTT tại An Giang).

Bốn người bị thương (1 người nguy kịch) đang được cấp cứu gồm: Nguyễn Nhân Hòa, Nguyễn Tấn Lượng, Võ Văn Phi và Trần Huấn Luyện,

Hung thủ gây án là Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, HKTT tại xã Phú An, thị xã Bến Cát) đã bị bắt ngay sau đó.

Con dao gây án được lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CACC

Qua làm việc ban đầu, Hùng khai nhận khoảng 13 giờ 30 phút Lầy Thanh Đức rủ Hùng,Trần Huấn Luyện, Nguyễn Minh Đúng đến quán lẩu bò 868, nằm trong hẻm đường ĐT 744 (xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để nhậu.

Do có mâu thuẫn với Đức từ trước, Nguyễn Nhân Hòa rủ thêm 7 người khác gồm: Trần Văn Lượng, Trần Minh Quang, Thái Trọng Hữu, Nguyễn Tấn Lượng, Võ Văn Phi, Trần Văn Vẹn, Nguyễn Văn Tươi đi đến quán nhậu trên để đánh Đức.

Khi vừa đến quán, cả nhóm dùng gậy ba khúc, kiếm nhật lao vào quán truy sát nhóm của Đức.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong lúc hỗn chiến, Hùng rút dao giấu sẵn trong người lao vào đâm nhóm của Hòa. Hậu quả, khiến 6 người trong nhóm của Hòa bị thương. Trong đó, 3 đã tử vong tại bệnh viện, 3 người còn lại đang được cấp cứu.

Thành viên trong nhóm của Đức là Trần Huấn Luyện cũng bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.