Lời khai ban đầu của hung thủ thảm sát ở Gia Lai

(PLO)- Trả lời các điều tra viên, Đản cho là bị chửi và bực tức vì chuyện nợ nần nên gây vụ thảm sát.
Như chúng tôi đã thông tin, sau khoảng 2 giờ truy bắt, công an đã “tóm” được nghi can Vũ Văn Đản (sinh năm 1976, trú thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai – không phải tên Đảng như thông tin ban đầu). Đản được cho là nghi can gây ra vụ truy sát khiến 4 người tử vong, 3 người trọng thương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ.

 Nghi phạm Vũ Văn Đản

Theo đó, sáng 23-8, Đản kêu vợ là chị Nguyễn Thị Lan đến nhà hàng xóm đòi tiền để đi chữa bệnh. Khi nghe chị Lan báo lại là không lấy được tiền, Đản chửi bới, cãi cọ với vợ.

Trưa cùng ngày, sau khi đi ăn đám giỗ về, Đản kêu chị Lan sang nhà hàng xóm mượn tiền nhưng chị này không đi, Đản “nổi điên”. Cãi nhau với vợ một hồi, Đản đã xách dao đuổi chém vợ, con. Bị thương nhẹ ở tay, chị Lan nhanh chân ôm con bỏ chạy.

Thấy Đản đuổi chém vợ con, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 1974, trú tại Phù Mỹ, Bình Định, đi làm rẫy thuê), chạy qua bế con phụ chị Lan thì bị chém gục tại chỗ. Trong cơn “điên”, Đản xách dao rời khỏi nhà, trông thấy ông Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958, quê gốc ở Hải Dương) đang phun thuốc trừ sâu cho rẫy cà phê, Đản 2 tay 2 dao vung chém mạnh khiến ông này không kịp phản ứng.

Người dân tham gia truy bắt nghi phạm chiều 23-8 

Sau đó, Đản chạy đến nhà em trai ruột truy sát. Hậu quả, thêm hai nạn nhân bị giết nữa là mẹ con chị Lê Thị Thơm (sinh năm 1982, em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (sinh năm 2007). Ngoài ra, những người bị hung thủ chém thương tích là Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1983, em trai Đản), anh Vũ Công Doanh (sinh năm 1983), bà Minh (sinh năm 1965), anh Chính.

Trả lời các điều tra viên về nguyên nhân chém cả người thân lẫn người ngoài, Đản nói là do bị chửi và bực tức vì chuyện nợ nần tiền bạc.
Sau khi lấy lời khai ban đầu tại công an huyện Chư Prông, Đản được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.