Loại thuốc điều trị sởi mới?

(PLO) - Mới đây, website Discovery News (Mỹ) đưa tin đã có loại thuốc điều trị sởi được đánh giá là hiệu quả cao sau khi nhiều nhà nghiên cứu thí nghiệm trên trên động vật bị nhiễm virus tương tự như virus gây bệnh sởi. Loại thuốc mới này có thể làm suy giảm số lượng virus, ngăn ngừa nguy cơ tử vong và nâng cao hệ miễn dịch.

Nếu được cho phép lưu hành, loại thuốc mới này có thể được sản xuất với mức giá vừa phải, duy trì độ ổn định và có thể dự phòng cho các đợt dịch mang tính cục bộ. Một loại thuốc mới đầy triển vọng cho khả năng loại trừ bệnh sởi.

Mặc dù chương trình sáng kiến toàn cầu nhằm mục đích xóa sổ bệnh sởi đã bắt đầu từ hàng thập kỉ nay nhưng tỉ lệ tử vong do sởi vẫn xấp xỉ ngưỡng 150,000 từ năm 2007. Do tình trạng thiếu vắc-xin ở các nước đang phát triển cùng với mối lo ngại về chất lượng vắc-xin từ phía các nước phát triển. Tiến sĩ Richard Plemper, Học viện Khoa học Y sinh thuộc đại học bang Georgia chia sẻ tại một buổi họp báo: “Người ta đã gần như quên đi sự nguy hiểm của căn bệnh này, trong khi đây chính là một trong những loại virus có khả năng lan truyền mạnh mẽ nhất mà con người đang phải đối mặt”.

Chính điều này đã thúc đầy sự hợp tác giữa Tiến sĩ Plemper và Trung tâm phát triển thuốc Emory và Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich từ Đức với hi vọng chế tạo một loại thuốc uống có thể dùng cho những người đã tiếp xúc với nguồn virus sởi từ người khác nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, đây không phải là một lựa chọn có thể hoàn toàn thay thế cho liệu pháp vắc-xin.

“Bằng những nỗ lực của mình, chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp vào việc giúp xóa bỏ căn bệnh này. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể (là nên dùng thuốc này hay tiêm phòng vắc-xin)”.

“Hiệu quả kháng virus khẩn cấp thu nhận được trên các loài động vật là rất tốt. Bởi vậy, loại thuốc này không chỉ đóng vai trò cứu chữa cho từng cá nhân mắc bệnh mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách được chăm sóc miễn dịch trên toàn bộ dân số” – Tiến sĩ Plemper cho biết.

Nghiên cứu này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Có thể mất nhiều năm nữa loại thuốc trên đây mới có thể được đưa ra thị trường.

THANH THẢO (Theo Discovery News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.