Lo nhiễm độc đồng, thợ lặn ở Formosa tiếp tục đi xét nghiệm

(PLO)- Lo sợ bị nhiễm độc đồng ảnh hưởng đến tính mạng, sáng 28-4, nhiều công nhân là thợ lặn thi công công trình Cảng nước sâu Sơn Dương (dự án Formosa) tiếp tục được đưa đi khám, xét nghiệm.

Chiều 27-4, anh Lê Văn Sáng (ở Ba đồng, Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - thợ lặn của Công ty Cổ phân Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (Nibelc - doanh nghiệp chuyên cung ứng lao động cho Samsung C&T thầu thi công dự án Formosa, Hà Tĩnh) cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi vẫn đau đầu, tức ngực khó thở. Do đó, phía công ty đang cho đội thợ lặn chúng tôi nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Tôi và bạn lặn đã xin ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe nhưng công ty đã bảo sáng mai (28-4) sẽ đưa chúng tôi vào BV Trung ương Huế khám, xét nghiệm kiểm tra. Công việc của chúng tôi vất vả, lương khoảng 15 đến 18 triệu/người/tháng".

Các thợ lặn ngồi buồn bên thi thể anh Lê Văn Ngầy - thợ lặn thi công công trình Vũng Áng bị tử vong chưa rõ nguyên nhân. 

Theo anh Sáng, đội thợ lặn có hơn 20 người chuyên lặn khu vực nước sâu và ngày 28-4, dự kiến 10 thợ lặn tiếp tục vào BV Trung ương Huế xét nghiệm xem có bị nhiễm độc đồng hay không. "Bạn của tôi là anh Lê Văn Ngẩy (46 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) đã bị tử vong rồi, nên chúng tôi đang buồn và lo lắng".

Được biết ngày 26, có chín thợ lặn (bốn người quê ở tỉnh Khánh Hòa, năm người quê ở Hà Tĩnh) thi công cảng nước sâu Sơn Dương đã được Công ty Nibelc đưa đến BV Trung ương Huế khám bệnh. Trong đó có anh T. (39 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dấu hiệu khác thường, nghi bị nhiễm độc nên đã yêu cầu được các y, bác sĩ xét nghiệm nồng độ đồng và chì. Sau khi gửi mẫu xét nghiệm vào TP.HCM, kết quả xét nghiệm cho thấy anh T. bị nhiễm độc đồng cao gấp hai lần mức bình thường.

Đối với anh Ngẩy bị tử vong vào chiều tối 24-4, Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Bình đã khám nghiệm tử thi và hiện chưa có kết quả kết luận nguyên nhân dẫn đến anh Ngẩy chết.

Trả lời báo chí, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết: "Hiện chúng tôi đang chờ Trung tâm Giám định pháp y của tỉnh trả lời nguyên nhân anh Ngẩy tử vong, khoảng một đến hai tuần là có kết quả. Chúng tôi cũng đang chờ đợi kết quả vì công luận đang quan tâm".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.