Liên tục phát hiện nhiều tài xế dừng xe để ngủ ở dải dừng khẩn cấp trên cao tốc

(PLO)- Cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, ghi hình, thông báo phạt nguội nhiều trường hợp đậu xe để ngủ ở các dải dừng khẩn cấp trên các tuyến cao tốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho biết đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề, Đội CSGT số 6 đã đồng loạt tổ chức 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình các trường hợp vi phạm để xử lý phạt nguội trên 6 tuyến cao tốc từ TP.HCM – Vân Phong qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

dải dừng khẩn cấp
Xe dừng ở dải dừng khẩn cấp để ngủ.

Các hành vi tập trung xử lý gồm dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi gặp sự cố buộc phải dừng xe tại làn khẩn cấp; không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo cách tối thiểu 150 m về phía sau khi dừng xe khi buộc phải dừng trên phần làn đường xe chạy.

Chỉ trong ngày 18-3, Đội CSGT số 6 đã ghi nhận 34 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và đã gửi thông báo xử phạt đến các chủ phương tiện.

Lúc 3 giờ 6 phút ngày 19-3, trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải đang đậu tại dải dừng khẩn cấp nên tiến hành ghi hình kiểm tra và thời điểm trên cả tài xế, phụ xe đang ngủ ngon lành trong cabin xe.

dai-dung-khan-cap (2).png
Lái và phụ xe dừng xe ngủ ngon lành.

Liên tiếp trong những ngày qua, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, ghi hình, thông báo phạt nguội rất nhiều trường hợp đậu xe ở các dải dừng chân khẩn cấp trên các tuyến cao tốc để ngủ mà không bật đèn cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe.

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền của hành vi dừng, đỗ sai qui định trên cao tốc sẽ bị phạt 12- 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.