Liên tiếp 10 trận động đất xảy ra ở Kon Tum, lớn nhất 4.2 độ richter

(PLO)- Chỉ trong vài giờ đồng hồ nhưng tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 10 trận động đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, liên tục có thông báo tin động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra vào 9 giờ 31 phút 31 giây tại toạ độ 14.783 độ vĩ Bắc - 108.331 độ kinh Đông thuộc huyện Kon Plông. Trận động đất này có độ lớn 3.9, độ sâu 8.1 km.

Chưa đầy một phút sau, cũng tại khu vực này, một trận động đất lớn hơn với độ lớn 4.0 lại xảy ra tại vị trí có toạ độ 14.769 độ vĩ Bắc -108.314 độ kinh Đông.

Trận động đất lớn nhất với độ lớn 4.2, độ sâu chấn tiêu 8.1 km xảy ra vào lúc 9 giờ 48 phút, tại toạ độ 14.790 độ vĩ Bắc -108.323 độ kinh Đông.

Khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi liên tiếp xảy ra động đất. Ảnh: Chụp từ Google Map

Khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi liên tiếp xảy ra động đất. Ảnh: Chụp từ Google Map

Cập nhật đến 14 giờ chiều nay, tại khu vực huyện Kon Plông đã xảy ra liên tiếp 10 trận động đất, độ lớn từ 2.5 đến 4.2. Từ đầu tháng 7 đến nay, khu vực này cũng xảy ra ba trận động đất, độ lớn từ 2.6 đến 3.7.

Ngoài Kon Tum, trong ngày cũng xảy ra một trận động đất tại khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất có độ lớn 3.1, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.799 độ vĩ Bắc, 108.618 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Tất cả các trận động đất đều có rủi ro thiên tai bằng 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết vẫn đang theo dõi sát sao các trận động đất này.

Trước đó, Viện Vật lý địa cầu nhận định động đất ở Kon Plông, Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra do hoạt động của hồ chứa thủy điện tích nước, gây áp lực với hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên.

Động đất tại đây không phải mới xảy ra từ đầu tháng 7 mà xảy ra liên tục với tần suất dày đặc khoảng hai năm trở lại đây. Trận động đất lớn nhất tại Kon Plông ghi nhận được trong hai năm qua có độ lớn 4.5.

Các nhà khoa học, cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia đã chú ý đến hiện tượng này và đang theo dõi, đã có những biện pháp khảo sát, đề phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.