Liên quan án oan, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông bị cách hết chức vụ trong Đảng

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến các tập thể, cá nhân để xảy ra vụ án oan, sai tại huyện Đắk Glong.

VKSND tỉnh Đắk Nông.jpg
Vợ chồng ông Lê Trường được cải chính, xin lỗi công khai. Ảnh: VŨ LONG

Theo nội dung thông cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn năm 2014-2015) và nhiệm kỳ 2015-2020, đã có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Glong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... dẫn đến một số cán bộ, đảng viên thực hiện không đúng quy định pháp luật, gây oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn năm 2014-2015) và nhiệm kỳ 2015-2020 kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Glong) đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong đối với vợ chồng ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai.

Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật Đại tá Nay Gia Phú bằng hình thức khiển trách.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được xác định đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, gây oan, sai... đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành... đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trình Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, gây oan sai... đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất báo cáo nội dung vi phạm, khuyết điểm của ông Lương Ngọc Lếp và ông Nguyễn Hữu Lộc để UBKT Trung ương xem xét, chỉ đạo.

VKSND tỉnh Đắk Nông 1.jpg
Ông Đỗ Văn Hùng, người bị tù oan vì bán đất. Ảnh: N.V

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đắk Nông và các đảng viên có liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhận định, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo để VKSND tỉnh Đắk Nông giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng và vụ án ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan không đúng quy định của pháp luật, xảy ra oan sai.

Việc này dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật của Đảng, kỷ luật của ngành và bồi thường oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, ông Cường có vi phạm, khuyết điểm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng; để VKSND huyện Đắk Glong giải quyết vụ án vợ chồng ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan, không đúng quy định của pháp luật, xảy ra oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất báo cáo nội dung vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Cường để UBKT Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Cũng theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng nhưng để xảy ra oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Vẫn theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban cán sự đảng TAND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015, đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy chế làm việc; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc phân công, phân nhiệm giải quyết vụ án chưa phù hợp, dẫn đến việc TAND tỉnh kết án oan sai đối với ông Đỗ Văn Hùng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng TAND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015 kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Hai vụ án oan vì bán đất

Năm 2012, ông Đỗ Văn Hùng (ngụ TP.HCM) bán thửa đất bị chỉ nhầm ở tỉnh Đắk Nông cho vợ chồng ông NTT với giá hơn 2 tỉ đồng và bị tố cáo đến công an.

Năm 2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hùng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được xét xử, trả hồ sơ để điều tra lại nhiều lần. Đến tháng 5-2024, sau quá trình điều tra lại nhưng không chứng minh được ông Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài, Công an tỉnh Đắk Nông đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông này.

Tổng cộng, ông Hùng bị giam oan 4 năm 6 tháng, mang thân phận bị can 10 năm.

Còn vợ chồng ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan mang thân phận bị can oan 8 năm, trong đó có 4 tháng bị giam oan.

Vợ chồng ông Trường cũng bị khởi tố oan sau việc tách 5,2 ha đất để bán cho hai người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.