Liên đoàn Luật sư sẽ tiếp tục tổng hợp án oan

(PL)- LĐLS cân nhắc thành lập một hội đồng thẩm định các vụ án có dấu hiệu oan.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam Lê Thúc Anh cho hay như trên tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu LS toàn quốc lần thứ hai vào sáng 13-4.

Theo ông Lê Thúc Anh, án oan hiện đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Trong nhiệm kỳ 2 tới đây, để góp phần hạn chế án oan, LĐLS sẽ tiếp tục thực hiện việc tổng hợp các vụ án có dấu hiệu oan để gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trước đó, đầu năm nay LĐLS đã tổng hợp và chuyển cho đoàn giám sát án oan của Quốc hội danh sách 82 vụ án có dấu hiệu oan. Hiện LĐLS đã giao cho trung tâm tư vấn pháp luật xem xét, đồng thời LĐLS đang cân nhắc việc thành lập một hội đồng thẩm định các vụ án trên. Để có ý kiến chính thức, LĐLS đang chờ đợi phản hồi từ các cơ quan tố tụng.

Chủ tịch LĐLS Việt Nam Lê Thúc Anh (giữa) đang trao đổi các thông tin với báo chí tại buổi họp báo sáng 13-4. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo Phó Chủ tịch LĐLS Đỗ Ngọc Thịnh, LĐLS sẽ tiếp tục kiến nghị sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự để LS được tham gia các vụ án ngay từ đầu nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm, oan sai để giúp cơ quan có thẩm quyền thi hành đúng pháp luật. Đồng thời, Liên đoàn cũng khuyến nghị các LS kết hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và cộng đồng xã hội nhằm đưa các vụ án có dấu hiệu oan sai ra công luận, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN.

Ngoài ra, ông Lê Thúc Anh còn cho biết LĐLS sẽ tiếp tục kiến nghị bãi bỏ việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho các LS khi tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thân chủ vì quyền này của LS đã được hiến định; kiến nghị đưa chỗ ngồi của LS ngang hàng với chỗ ngồi của kiểm sát viên trong các phiên tòa, thực hiện quyền bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội...

Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-4

Đại hội đại biểu LS toàn quốc lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế với 386 đại biểu chính thức, đại diện cho 9.436 LS và hơn 3.500 người tập sự hành nghề LS trên cả nước.

Theo báo cáo sơ bộ của LĐLS, trong nhiệm kỳ 1, các LS đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức trong 77.129 vụ án hình sự, 65.263 vụ án dân sự, 5.486 vụ án kinh tế… Ngoài ra, các LS còn cung cấp hàng chục ngàn dịch vụ pháp lý khác cho các cá nhân, tổ chức...

Theo Chủ tịch LĐLS Lê Thúc Anh, trong năm 2016, LĐLS sẽ thành lập trường đào tạo LS để phát triển số lượng và nâng cao chất lượng của LS trên toàn quốc.

Sửa đổi điều lệ của Liên đoàn Luật sư

Theo Phó Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, một trong những vấn đề quan trọng của Đại hội LĐLS Việt Nam lần thứ 2 là sửa đổi điều lệ của Liên đoàn. Theo đó, LĐLS Việt Nam chỉ có một điều lệ chung, các đoàn luật sư thành viên chỉ có nội quy và nội quy này không được trái với điều lệ chung. Đổi tên cơ quan lãnh đạo LĐLS Việt Nam thành Thường trực LĐLS để phù hợp với đặc thù của một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.