Lễ hội Việt - Nhật 2024 là 'nhịp cầu' để tìm hiểu văn hoá Nhật Bản

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng lễ hội Việt - Nhật sẽ góp thêm điểm nhấn đặc sắc cho mối quan hệ hai quốc gia, tạo thêm nhịp cầu để mở rộng sự hiểu biết của nhân dân hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-3, tại Công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9.

Tham dự buổi lễ nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Về phía Nhật Bản có ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Tsutomu Takabe, cựu Nghị sĩ Hạ viện, Trưởng ban danh dự Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

le-hoi-viet-nhat-8.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đại biểu Nhật Bản tham quan các gian hàng tại Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhịp cầu hữu nghị cho quan hệ Việt - Nhật

Phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 được tổ chức vào dịp rất đặc biệt, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và vừa thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Ông Quang nhận định việc tổ chức lễ hội đã thể hiện khát vọng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp mang đến cho người dân những trải nghiệm đa màu sắc về đất nước, con người, nghệ thuật,... của mỗi nước.

“Đây cũng là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành, sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản” - ông Quang khẳng định.

le-hoi-viet-nhat-6.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm trân trọng những nỗ lực chung của Ban Tổ chức lễ hội, các cộng sự, người bạn Nhật Bản và Việt Nam đã cùng nhau tổ chức chuỗi lễ hội suốt 11 năm qua.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM luôn mong muốn thực hiện vai trò và cam kết là địa phương đi đầu đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đối tác tin cậy hàng đầu của các địa phương Nhật Bản.

Ông Mãi cũng kỳ vọng lễ hội Việt - Nhật năm 2024 sẽ góp thêm điểm nhấn đặc sắc cho mối quan hệ khắng khít giữa hai quốc gia, tạo thêm nhịp cầu để mở rộng sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

 le-hoi-viet-nhat-8.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc "cùng nắm chặt tay nhau', thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác của hai dân tộc và khai mạc lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM tiếp tục đi đầu đóng góp quan hệ 2 nước

Ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng thông qua lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, mối quan hệ giữa người dân Nhật Bản và người dân Việt Nam sẽ càng thêm thấu hiểu và đồng cảm.

Đồng thời, ông cũng gửi gắm hy vọng năm nay hai nước có nhiều bước tiến lớn trong việc phát triển quan hệ ngoại giao ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng giữa Việt Nam và Nhật Bản, là cơ hội để thắt chặt hơn nữa tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia.

Lễ hội cũng tiền đề làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, mở ra thời kỳ phát triển mới, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chung của cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-3 tại Công viên 23-9, TP.HCM.

Lễ hội bao gồm các hoạt động chính như giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm và giao lưu văn hóa nghệ thuật hai nước; hội thảo và hội đàm thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như xem các điệu múa truyền thống Nhật Bản, thưởng thức âm nhạc J-Pop sôi động từ các nhóm nhạc nổi tiếng; tham gia hoạt động cosplay, khám phá thế giới anime, manga...

le-hoi-viet-nhat-1.jpg
Các gian hàng mang đậm văn hoá Việt Nam tại lễ hội Việt -Nhật. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
lễ hội việt - nhật
Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được tham gia hoạt động cosplay, khám phá thế giới anime, manga... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng với đó là các tiết mục hòa tấu âm nhạc truyền thống; triển lãm áo dài; trưng bày thơ Haiku, lục bát, hình ảnh tương tác; trình diễn trà đạo Nhật, trà sen Việt; giao lưu gấp giấy nghệ thuật Origami, thắt lá dừa nước, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Kimono; thực hiện trò chơi dân gian của hai nước...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.